Chính quyền Caracas ngày 12.3 yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này trong vòng 72 tiếng đồng hồ, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Washington tấn công mạng gây ra tình trạng mất điện kéo dài.

Venezuela trục xuất nhà ngoại giao Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 13/03/2019, 09:56

Chính quyền Caracas ngày 12.3 yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này trong vòng 72 tiếng đồng hồ, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Washington tấn công mạng gây ra tình trạng mất điện kéo dài.

“Sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Venezuela đem lại nguy cơ chohòa bình, đoàn kết và ổn định đất nước”, chính quyền Caracas tuyên bố.

Cũng trong ngày 12.3, quan chức đứng đầu Viện Kiểm sát Venezuela Tarek Saab thông báo đã yêu cầu Tòa án tối cao tiến hành điều tra nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido về việctham gia nỗ lực phá hoại.

Hai động thái trên được thực hiện ngay sau khi Tổng thống Maduro xác định người đồng cấp Donald Trump phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công mạng vào mạng lưới điện Venezuela. Theo nhà lãnh đạo Caracas: “Ông ấy tuyên bố xem xét mọi kịch bản với chúng tôi, rồi những con rối dưới trướng hưởng ứng. Chỉ có chính quyền Mỹ mới đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công mạng như vậy”.

Quốc gia Nam Mỹ mất điện diện rộng từ chiều 7.3. Đến ngày 12.3 thì nhiều khu vực đã có điện trở lại, tuy nhiên vài nơi trong thủ đô và vùng phía tây gần biên giới giáp Colombia vẫn chưa.

Tình trạng kéo dài khiến nhiều bệnh viện chật vật duy trì hoạt động, thực phẩm nhanh chóng hư hỏng, xuất khẩu tại cảng dầu chính phải tạm dừng.

Một ngày trước khi chính quyền Venezuala thông báo trục xuất nhà ngoại giao, Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo rút số nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela còn lại về nước trong tuần này - Ảnh: Twitter

Hãng tin Reuters dẫn lời một số chuyên gia cho biết nguyên nhân gây mất điện có khả năng là do đường dây truyền tải kết nối nhà máy Guri với lưới điện quốc gia gặp vấn đề kỹ thuật.

Nhà máy thủy điện Guri nằm trên sông Caroni ở bang Bolivar, sản xuất ra 80% điện cho Venezuela. Tổng thống Maduro ngày 11.3 cho biết nước này vừa bắt giữ 2 đối tượng cố phá hoại hệ thống thông tin liên lạc nhà máy hòng cản trở quá trình phục hồi cung cấp điện. Giới chức năng đang cố gắng tìm ra kẻ lên ý tưởng thực hiện vụ phá hoại.

Tổng thống Maduro từng ra lệnh trục xuất nhà ngoại giao Mỹ vào cuối tháng 1, lúc Washington công nhận nhà lãnh đạo đối lập Maduro là nguyên thủ quốc gia hợp pháp. Sau đó ông lại gia hạn thời gian nhằm tạo điều kiện cho đàm phán thành lập cơ quan đại diện cho lợi ích mỗi bên tại nước kia.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
14 phút trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Venezuela trục xuất nhà ngoại giao Mỹ