Là nước chủ nhà World Cup có diện tích nhỏ nhất trong lịch sử nhưng Qatar ước tính phải đón hơn 2 triệu người đến xem bóng đá. Một trong số giải pháp cho vấn đề lưu trú là xây dựng làng cổ động viên trên sa mạc.

World Cup 2022: Bên trong làng cổ động viên tại Qatar

Cẩm Bình | 22/11/2022, 08:32

Là nước chủ nhà World Cup có diện tích nhỏ nhất trong lịch sử nhưng Qatar ước tính phải đón hơn 2 triệu người đến xem bóng đá. Một trong số giải pháp cho vấn đề lưu trú là xây dựng làng cổ động viên trên sa mạc.

Jimmy và Kennis Leung là hai trong số người hâm mộ đầu tiên đến làng cổ động viên. Jimmy cảm thấy rất ấn tượng: “Lưu trú khách sạn hoặc căn hộ Airbnb ở Doha quá đắt đỏ. Nơi đây là lựa chọn tuyệt vời”.

wo00.jpg
Làng cổ động viên tại Qatar - Ảnh: CNA

Làng cổ động viên cách trung tâm Doha khoảng 20 phút đi tàu điện ngầm. Các container là phòng lưu trú xếp thành từng hàng dài ngay ngắn theo thứ tự bảng chữ cái, đằng trước dán một số thông điệp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ả Rập.

wo01.jpg
Container là phòng lưu trú xếp thành từng hàng dài - Ảnh: CNA

Bên trong khuôn viên còn có sân bóng rổ, phòng tập thể dục ngoài trời, sân futsal, màn hình lớn nằm rải rác để cổ động viên vui chơi và thư giãn. Siêu thị và hiệu thuốc cũng không thể thiếu. Container nhà ăn phục vụ nhiều món ăn, thức uống... trong đó có cả Starbucks.

Cổ động viên tuyển Mexico Dario Rodriguez nhận xét: “Chúng tôi không mong đợi nhiều. Công bằng mà nói thì nơi này không tệ”.

wo03.jpg
Hạ tầng thể thao phục vụ cổ động viên - Ảnh: CNA
womaxresdefault.jpg
Màn hình lớn cho mọi người xem bóng đá - Ảnh: AP

Lạc đường có thể xảy ra. Jimmy và Kennis Leung từng bị lạc, may mắn là có xe máy điện và nhân viên phục vụ sẵn lòng chở cổ động viên về tận phòng. Kennis đánh giá phòng lưu trú đẹp, nhưng hơi nhỏ.

wo02.jpg
Jimmy và Kennis Leung đến Qatar cổ vũ cho tuyển Hà Lan - Ảnh: CNN

Với cổ động viên có ngân sách hạn hẹp, 8 làng cổ động viên đem đến tùy chọn cắm trại thông thường, phòng container, caravan có giá dao động trong khoảng 114 - 423 USD/đêm. Phòng lưu trú đầy đủ điều hòa, hai giường, bàn ghế, tủ lạnh, ấm đun nước, nhà vệ sinh.

Nếu dư dả hơn, cổ động viên hoàn toàn có thể chọn lều “sinh thái” giá 1.023 USD/đêm. 

wo04.jpg
Nội thất bên trong phòng lưu trú - Ảnh: CNN

Cổ động viên tuyển Ecuador Juan Diego Donoso nhận xét giá lưu trú hơi cao, nhưng phòng container là lựa chọn tốt.

Cổ động viên tuyển Ai Cập Mostafa Sharkawy lại phàn nàn phòng hơi nhỏ, điều hòa ồn.

Bài liên quan
Vì sao Futsal Việt Nam vắng mặt sau 2 lần liên tiếp dự World Cup?
Giấc mơ dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp của futsal Việt Nam đã khép lại sau khi để thua liên tiếp trước người Trung Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
World Cup 2022: Bên trong làng cổ động viên tại Qatar