Ngày 23.4, Sở Y tế TP.HCM cho hay đang tiến hành xác minh một trường hợp nghi sử dụng bằng tốt nghiệp giả để quảng cáo dịch vụ làm đẹp trái phép trên mạng xã hội.
Ngày 7.4, lãnh đạo UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận, ông Trương Quốc Việt, Chánh Thanh tra huyện này đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp lệ.
Về những vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam, Bộ GD-ĐT đã có công văn trả lời Bộ VH-TT-DL.
Sở GD-ĐT Cà Mau thừa nhận sai sót trong khâu ghi bằng tốt nghiệp THPT nên dẫn đến cấp sai năm cho thí sinh. Thay vì thí sinh tốt nghiệp năm 2003, nhưng lại bị sở ghi nhầm thành 2004.
Do dịch COVID-19 nên sinh viên Nhật Bản không thể đến trường để nhận bằng tốt nghiệp được. Trong “cái khó, ló cái khôn”, nhà trường đã chế tạo ra robot để thay mặt sinh viên nhận bằng của nhà trường.
Trong quá trình công tác tại xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 4 cán bộ (1 ủy viên Ban thường vụ, 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã) đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.
Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có kết luận kiểm tra việc 4 cán bộ tại xã Cẩm Dương sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc cho học viên Nguyễn Thanh Đông, nhưng ông này vẫn có bằng để theo học Trung cấp lý luận chính trị.