Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.6 tuyên bố nước này sẽ cung cấp hệ thống tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân Iskander-M cho đồng minh Belarus trong vài tháng tới.

Nga sẽ cung cấp tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus

Cẩm Bình | 26/06/2022, 10:42

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.6 tuyên bố nước này sẽ cung cấp hệ thống tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân Iskander-M cho đồng minh Belarus trong vài tháng tới.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin nói với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko nhân cuộc gặp tại St.Petersburg rằng hệ thống Iskander-M có thể sử dụng cả tên lửa đạn đạo lẫn tên lửa hành trình, ở phiên bản hạt nhân và phiên bản thông thường.

Belarus cho Nga dùng một phần lãnh thổ triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tình báo NATO xác định Moscow sử dụng Minsk như căn cứ vệ tinh phục vụ cho hoạt động của không quân. Phía Ukraine ngày 25.6 cáo buộc Nga bắn nhiều tên lửa từ Belarus sang Kyiv, Chernihiv và Sumy.

Theo biên bản cuộc gặp tại St.Petersburg, Tổng thống Lukashenko bày tỏ lo ngại về các chuyến bay huấn luyện “mang đầu đạn hạt nhân” mà Mỹ cùng NATO thực hiện gần biên giới Belarus. Ông đề nghị Tổng thống Putin cân nhắc thực hiện hành động đáp trả tương tự.

Tổng thống Putin trả lời rằng không cần thiết phải làm vậy, đồng thời đề xuất cải tiến chiến đấu cơ Su-25 để máy bay này mang được vũ khí hạt nhân. Nga chắc chắc sẽ giúp đỡ Belarus thực hiện công tác cải tiến.

59bab431fc7e93d56c8b4568.jpg
Hệ thống Iskander-M - Ảnh: RT

Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Nga chế tạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với tầm bắn tối đa lên tới 500 km. Vũ khí sử dụng cả công nghệ dẫn đường quán tính lẫn quang học đảm bảo đánh trúng mục tiêu. Hệ thống này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2008, trong cuộc xung đột giữa Nga với Gruzia.

Tổng thống Putin tuyên bố cung cấp tên lửa mang được đầu đạn hạt nhân cho Belarus ngay trước thềm hội nghị cấp cao G7 và NATO. Tình hình chiến sự Ukraine sẽ là nội dung ưu tiên bàn luận hàng đầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định nhân dịp hai hội nghị cấp cao công bố trừng phạt mới nhắm vào Nga cũng như hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự và phát biểu.

Bài liên quan
Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến
Trả lời phỏng vấn trên The Economist, Phó giám đốc Cơ quan tình báo quân sự HUR Vadym Skibitsky thừa nhận đến lúc nào đó Ukraine sẽ phải ngồi lại đàm phán với Nga để kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga sẽ cung cấp tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus