Ngày 10.8, TS-BS Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết hội thảo "Chuyển đổi số ngành y tế TP.Cần Thơ, lần 1 năm 2023" nhằm mục đích xác định các mục tiêu ưu tiên trong chuyển đổi số ngành y tế Cần Thơ giai đoạn từ nay đến năm 2030.
Trong số 10 nhóm ngành sức khỏe thì 2 nhóm ngành có mức điểm sàn cao nhất là Y khoa và Răng Hàm Mặt: 22,5 điểm; tiếp theo là Y học cổ truyền và Dược học: 21 điểm.
Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại TP đang gia tăng mạnh, đặc biệt trẻ mắc bệnh nặng tăng cao do gen B5 của EV71. TP.HCM đang đối diện với nguy cơ “dịch chồng dịch” khi bệnh sốt xuất huyết chuẩn bị bước vào đợt cao điểm.
Người dân có những bức xúc đối với các dịch vụ công của ngành y tế TP.HCM có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 033.7592.452. Các thông tin phản ánh sẽ được Thanh tra Sở Y tế phối hợp các phòng chức năng có liên quan xử lý.
Trước các ý kiến xung quanh việc trong tuyển sinh y khoa ở một số trường đại học tư thục có môn Văn, ngày 28.5, Bộ GD-ĐT đã có thông tin liên quan đến nội dung này.
Ngày 28.4, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ vừa nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ để thực hiện phẫu thuật nội soi một ca viêm ruột thừa cấp thành công.
Số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM trong những ngày gần đây gia tăng, có ngày lên đến 7 ca, cao hơn gấp nhiều lần so với những ngày trước đó. Ngành y tế TP kêu gọi người dân đi tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Sau nhiều ngày xét xử, hôm nay 23.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên án vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Dù các bộ ngành đã vào cuộc để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế nhưng trên thực tế các bệnh viện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện này.
Một trái tim của người hiến chết não đã được đưa từ TP.HCM ra Hà Nội để ghép cho bệnh nhân được thực hiện bởi các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).