Bị dẫn trước trong hàng loạt cuộc thăm dò ý kiến trước thềm bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tận dụng cơ hội tranh luận xoay chuyển tình thế. Nhà lãnh đạo Washnigton liên tục cướp lời và gây hấn hòng “hạ gục” đối thủ Joe Biden.

Tình hình liệu có thay đổi sau tranh luận Trump - Biden?

01/10/2020, 07:47

Bị dẫn trước trong hàng loạt cuộc thăm dò ý kiến trước thềm bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tận dụng cơ hội tranh luận xoay chuyển tình thế. Nhà lãnh đạo Washnigton liên tục cướp lời và gây hấn hòng “hạ gục” đối thủ Joe Biden.

Tổng thống Donald Trump áp dụng chiến thuật cướp lời đối thủ - Ảnh: Getty Images

Chiến lược gia đảng Cộng hòa Ron Bonjean (từng làm cố vấn cho đội ngũ Trump) đánh giá: “Tôi nghi ngờ khả năng cuộc tranh luận mệt mỏi mới đây khiến ai đó đổi ý. Mỗi bên thắng ở vấn đề nhất định, nhưng công kích cá nhân gây sốc làm cho nhiều người mất hứng thú”.

Nhận được sự hoan nghênh từ một số người ủng hộ cứng rắn khi thể hiện thái độ hung hăng với đối thủ, Tổng thống Trump dành quá ít thời gian thuyết phục đối tượng cử tri dễ thay đổi ý kiến - đặc biệt là phụ nữ - rằng ông là lựa chọn tốt nhất, đủ sức giải quyết các vấn đề như đại dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe, phân biệt chủng tộc.

Tranh luận diễn ra tại Ohio – nơi chính trị gia Biden đến vận động tranh cử vào ngày 30.9, một trong những tiểu bang miền tây nơi cuộc đua chưa ngã ngũ. Tổng thống Trump có thể đã bỏ qua cơ hội tiếp cận số cử tri mà ông rất cần lá phiếu của họ.

Tổng thống Trump đã bỏ lỡ cơ hội quý giá hôm 29.9 ? - Ảnh: AP

Thăm dò ý kiến do Reuters/Ipsos thực hiện tháng 9 cho thấy cứ 10 cử tri da trắng không học đại học tại Florida, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin thì 4 người ủng hộ chính trị gia Biden. Cách biệt ở quy mô toàn quốc của ứng viên đảng Dân chủ khá đáng kể, ở bang quan trọng ít hơn đôi chút.

“Tranh luận thường ảnh hưởng rất ít đến phiếu bầu. Hoạt động này khó thuyết phục cử tri vì chẳng đem đến cơ hội tìm hiểu ứng viên hay kế hoạch họ theo đuổi”, theo chuyên gia Christopher Devine chuyên nghiên cứu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ (thuộc đại học Dayton).

Nhà nghiên cứu Aaron Kall thuộc đại học Michigan nhận định nếu muốn lấy lòng cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho ai, Tổng thống Trump cần đưa ra một tầm nhìn lạc quan hơn trong hai dịp tranh luận tiếp theo vào tháng 10.

Thời gian đang chống lại ông. Tranh luận về sau thu hút ít người xem hơn, nhiều người Mỹ lúc đó đã bỏ phiếu.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Ông trùm bất động sản Mỹ sở hữu CLB Marseille nói sẵn sàng đấu thầu mua TikTok
Ông trùm bất động sản Frank McCourt cho biết đang thành lập một liên minh để mua lại hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chậm nhất ngày 17.5 phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17.5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình hình liệu có thay đổi sau tranh luận Trump - Biden?