Ngày 22.4, UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn TP.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Sóc Trăng, vụ lúa đông xuân muộn có 6.000ha canh tác ngoài kế hoạch, trong đó khoảng 1.000ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn.
Những ngày này, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở Sóc Trăng diễn biến khá phức tạp. Nồng độ mặn theo sông Hậu xâm nhập sâu khoảng 50km vào địa bàn tỉnh, đe dọa tình hình sản xuất ở một số địa phương...
Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL đang diễn biến phức tạp. Những ngày đầu tháng 2.2024, mặn theo sông Hậu xâm nhập gần 40 - 50km vào địa bàn nhiều tỉnh, đe dọa đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trong vùng.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo tình trạng xâm nhập mặn có khả năng ảnh hưởng xấu đến nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại địa phương.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo xu thế xâm nhập mặn ĐBSCL trong mùa khô năm 2022 sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020.
Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang đang vận hành có hiệu quả hệ thống cống đập trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn mặn, giữ ngọt đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân 2020-2021.
An Giang dự kiến đắp 63 đập tạm với tổng kinh phí hơn 6,2 tỉ đồng khi xâm nhập mặn vào sâu các kênh rạch nội đồng tại vùng giáp ranh với tỉnh Kiên Giang.
Trước diễn biến phức tạp, kéo dài của hạn mặn năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành quyết định số 1031/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp do hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 23-31.3, tình hình xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn nhất Việt Nam - có xu thế tăng nhẹ, sau đó sẽ giảm dần. Riêng độ mặn ở một số trạm như Long An, Cà Mau vẫn duy trì ở mức cao, xấp xỉ và cao hơn tuần trước đó.
Mùa khô năm 2019 được dự báo diễn biến phức tạp, kéo dài, nguy cơ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn rất cao tại khu vực ĐBSCL. UBND tỉnh An Giang đang triển khai phương án phòng chống hạn, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất với diện tích trồng lúa và hoa màu có khả năng bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, dự báo chuyên ngành, đánh giá nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại từng vùng,