Bà Nancy Pelosi nói rằng hành động của Tổng thống Trump thời gian qua là một 'lời mời trơ trẽn' cho coronavirus, gọi việc ông có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 là điều 'rất đáng buồn' và 'bi kịch'.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Tổng thống Trump mời gọi coronavirus một cách trơ trẽn!

02/10/2020, 22:30

Bà Nancy Pelosi nói rằng hành động của Tổng thống Trump thời gian qua là một 'lời mời trơ trẽn' cho coronavirus, gọi việc ông có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 là điều 'rất đáng buồn' và 'bi kịch'.

Bà Nancy Pelosi nói ông Trump mời gọi coronavirus tấn công mình

Chủ tịch Hạ viện Mỹ - Nancy Pelosi cho biết bà đang cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump sau khi ông dương tính với COVID-19 nhưng gọi hành vi của chủ Nhà Trắng trong thời gian xảy ra đại dịch là "lời mời trơ trẽn" với vi rút.

"Đây là một bi kịch, thật đáng buồn. Nhưng nó cũng là thứ gì đó, một lần nữa, đi vào đám đông, không đeo khẩu trang và tất cả những thứ còn lại, là lời mời trơ trẽn cho những điều như thế này xảy ra", bà Pelosi nói trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC hôm 2.10.

Quan chức hàng đầu của đảng Dân chủ bày tỏ bà "hy vọng rằng đó sẽ là sự chuyển đổi sang một cách tiếp cận tốt hơn tất cả những gì đã biết về vi rút này".

Ông Trump thường xuyên tổ chức các cuộc vận động tranh cử, cả trong nhà và ngoài trời, bất chấp cảnh báo từ các quan chức y tế công cộng rằng các sự kiện với quy mô đám đông đông đúc và ít đeo khẩu trang có thể tạo ra sự lây lan coronavirus trên diện rộng.

Những cuộc tập hợp như vậy hiện dừng lại vì Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania phải cách ly tại Nhà Trắng sau khi mắc COVID-19.

Khác với đối thủ Joe Biden, Tổng thống Trump thường nói chuyện trước đám đông ở các cuộc tập hợp mà không đeo khẩu trang

Bà Nancy Pelosi cho biết tin tức này có thể là một "kinh nghiệm học tập" cho phần còn lại của đất nước để chú ý đến hướng dẫn sức khỏe trước mối đe dọa từ coronavirus và xem xét cuộc khủng hoảng nghiêm túc hơn. COVID-19 hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 212.000 người tại Mỹ.

"Có lẽ đây sẽ là thời điểm mà mọi người sẽ nói: ‘OK, Khẩu trang. Khoảng cách. Vệ sinh. Truy tìm. Điều trị", Chủ tịch Hạ viện Mỹ chia sẻ.

Nancy Pelosi nói rằng bà đã làm xét nghiệm COVID-19 và đang chờ kết quả. Ngoài ra, bà nói về dự luật cứu trợ kinh tế trong đại dịch COVID-19 trị giá 2.200 tỉ USD mà Hạ viện đã thông qua tối 1.10 và các cuộc đàm phán đang được tiến hành với chính quyền Trump.

Gói cứu trợ này gồm khoản trợ cấp trị giá 600 USD/tuần cho đến hết tháng 1.2021, 1.200 USD cho hầu hết người Mỹ, 25 tỉ USD cứu trợ cho các hãng hàng không, 436 tỉ USD cho các chính quyền địa phương và tăng vốn cho giai đoạn 2 của chương trình bảo vệ tiền lương. Gói cứu trợ này cũng gồm cả các khoản tài chính cho các hoạt động phòng chống COVID-19, lĩnh vực giáo dục, chăm sóc trẻ, hỗ trợ người thuê nhà và mua nhà trả góp.

Quy mô gói cứu trợ này thấp hơn 200 tỉ USD so với đề xuất trước đó và được đánh giá là nỗ lực phút chót của đảng Dân chủ nhằm đạt thoả thuận với đảng Cộng hoà về việc cứu trợ nền kinh tế Mỹ sau nhiều tháng tranh luận trong bế tắc.

Bà Pelosi nói: “Chúng ta hãy hiểu chẩn đoán COVID-19 mà Mỹ đã có ở cấp độ cao nhất và nhận ra rằng mọi sinh mạng, mọi chẩn đoán, đều quan trọng. Việc điều trị COVID-19 là rất quan trọng. Chúng tôi rất vui vì tổng thống có nó. Chúng tôi muốn nó cho tất cả mọi người. Đó là trong dự luật của chúng tôi".

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Tổng thống Trump mời gọi coronavirus một cách trơ trẽn!