Sau nhiều giờ vận động thuyết phục không thành, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 P.1, TP.Cà Mau (Cà Mau) đã áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly đối với một người đàn ông.

Cưỡng chế cách ly tập trung người đàn ông không chấp hành xét nghiệm COVID-19

Trần Khải | 01/09/2021, 20:10

Sau nhiều giờ vận động thuyết phục không thành, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 P.1, TP.Cà Mau (Cà Mau) đã áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly đối với một người đàn ông.

Ngày 1.9, tin từ UBND P.1, TP.Cà Mau cho biết địa phương vừa thực hiện cưỡng chế cách ly tập trung một trường hợp không chịu thực hiện xét nghiệm COVID-19. Người bị cưỡng chế được xác định là ông Trần Tô Ân Châu (49 tuổi), ngụ tại địa phương.

1a.jpg
Không chấp hành xét nghiệm COVID-19, ông Châu bị cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung - Ảnh: T.K

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 1.9 trong lúc lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại hẻm 22, khóm 3, P.1, TP.Cà Mau. Khi tổ y tế đến nhà ông Châu và yêu cầu người đàn ông này phối hợp thực hiện lấy mẫu theo quy định thì ông đã có thái độ không hợp tác, chống đối. Ngoài ra, ông Châu còn dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau nhiều giờ vận động, cố gắng thuyết phục nhưng ông Châu vẫn bất hợp tác, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của P.1 đã áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly đối với người này.

Một lãnh đạo UBND P.1 cho biết: “Hành vi của ông Châu đã vi phạm quy định không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình giám sát bệnh truyền nhiễm được quy định tại khoản a, điểm 2, điều 7 Nghị định 117 của Chính phủ”.

Bài liên quan
Cà Mau: Mặt đường bê tông bỗng dưng nhô cao bất thường
Chiều 20.4, người dân sinh sống ven tuyến kênh xáng Lương Thế Trân thuộc ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết họ khá bất ngờ khi một đoạn đường bê tông trước nhà bỗng nhiên nhô cao bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưỡng chế cách ly tập trung người đàn ông không chấp hành xét nghiệm COVID-19