Sáng 3.4, trường ĐH Quốc gia Hà Nội đã thông tin có tới hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực của nhà trường tổ chức.

ĐH Quốc gia công bố có hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 03/04/2021, 11:16

Sáng 3.4, trường ĐH Quốc gia Hà Nội đã thông tin có tới hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực của nhà trường tổ chức.

Ngày 1.4, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông, kỳ thi này dự kiến kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7 với nhiều đợt thi. Sau một ngày mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1, đợt 2, đợt 3 từ ngày 1- 24.4 của ĐH Quốc gia Hà Nội, số thí sinh đăng ký đã lên tới hơn 5.000 học sinh. Thí sinh đăng ký sẽ nhận được thông báo về số báo danh, phòng thi trước 2 ngày dự thi qua email hoặc tra cứu tại cổng thông tin khảo thí trước ngày thi.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng ngân hàng đề thi cho các học sinh thi riêng trên máy tính tổ hợp ngẫu nhiên. Năm 2021, các đợt thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội. ĐH Quốc gia Hà Nội mong muốn phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước để chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, phối hợp trong các khâu tổ chức thi, sử dụng chung kết quả kỳ thi nhằm tiết kiệm cho xã hội và đảm bảo quyền lợi học sinh.

ĐH Quốc gia Hà Nội cam kết sẽ tổ chức kỳ thi hiệu quả, công bằng và thành công. Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực học sinh THPT sẽ gồm 3 nhóm năng lực chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, tính toán và xử lý số liệu; Tự khám phá khoa học (tự nhiên-xã hội) và ứng dụng công nghệ theo hướng cá thể hóa.

Bài thi gồm 150 câu hỏi, trong đó có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng, 50 câu hỏi tư duy định tính, 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Thời lượng làm bài thi là 195 phút.

ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức thi cho 10.000 – 12.000 thí sinh ( từ 5-6 đợt/năm), đợt 1 ngày 8-9.5. Năm 2021, việc chấm điểm thực hiện theo quy trình: câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai không tính điểm. Giấy chứng nhận kết quả thi được gửi tới thí sinh sau 14 ngày dự thi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐH Quốc gia công bố có hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực