Hạ viện Nga ngày 5.7 thông qua hai dự luật quan trọng nhằm hỗ trợ cho chiến dịch quân sự nước này thực hiện tại Ukraine.

Hạ viện Nga thông qua dự luật về kinh tế thời chiến

Cẩm Bình | 06/07/2022, 09:59

Hạ viện Nga ngày 5.7 thông qua hai dự luật quan trọng nhằm hỗ trợ cho chiến dịch quân sự nước này thực hiện tại Ukraine.

Dự luật thứ nhất cho phép nhà nước áp đặt “các biện pháp kinh tế đặc biệt” lúc thực hiện hoạt động quân sự, yêu cầu các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho quân đội.

Dự luật thứ hai sửa đổi luật lao động, cho phép chính phủ quyền quy định giờ làm việc và ngày nghỉ tại một số công ty nhất định. Lao động của công ty cung cấp hàng hóa cho quân đội có thể phải làm việc cả ban đêm, cuối tuần lẫn dịp lễ, không nghỉ phép năm. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết quy định làm thêm giờ sẽ không được áp dụng trên quy mô lớn, lao động tăng ca được trả thêm tiền.

Cũng theo ông Borisov: “Khối lượng công việc của ngành quốc phòng đã tăng lên đáng kể. Để đảm bảo nguồn cung vũ khí đạn dược thì cần tối ưu hóa hoạt động của tổ hợp công nghiệp - quân sự và của doanh nghiệp nằm trong chuỗi hợp tác. Khi phương Tây đang tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới giáp Nga, tăng áp lực trừng phạt, tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine, thông qua hai dự luật là việc quan trọng”.

Duma dự kiến tiếp tục thảo luận về hai dự luật vào ngày 6.7 trước đi đưa sang Thượng viện Nga xem xét, sau đó trình cho Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Hai dự luật trên được Duma thông qua khi chiến dịch quân sự Nga thực hiện tại Ukraine bước sang tuần thứ 19. Moscow vừa tuyên bố kiểm soát toàn bộ Lugansk – một trong hai vùng lãnh thổ tạo nên vùng Donbas phía đông Ukraine. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục chiến dịch tại Donesk để chiếm hoàn toàn Donbas.

Bài liên quan
Đỡ đẻ an toàn cho sản phụ ngay trên biển
Sản phụ mang thai 38 tuần tuổi đang được đưa từ đảo Quan Lạn (tỉnh Quảng Ninh) vào đất liền thì bất ngờ chuyển dạ và được đỡ đẻ thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hạ viện Nga thông qua dự luật về kinh tế thời chiến