Ông Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa vì đang bị bệnh nặng.
Sự kiện

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án FLC do bị cáo Trịnh Văn Quyết sức khỏe xấu

Nhật Anh 25/03/2025 16:34

Ông Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa vì đang bị bệnh nặng.

Sáng 25.3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày, sau khi hội ý, HĐXX thấy rằng việc hoãn phiên tòa là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, các bị hại, những người liên quan; đồng thời, xem xét quá trình bị cáo, gia đình bị cáo và các bị cáo thực hiện khắc phục hậu quả vụ án nói chung và khắc phục cho người bị hại, người liên quan nói riêng.

Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Chủ tọa cho biết dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào tháng 6 tới.

phuc-tham-flc(1).png
Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm ngày 25.3 - Ảnh: M.H

Tình trạng sức khỏe của cựu Chủ tịch FLC không đảm bảo

Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) kháng cáo xin giảm nhẹ về mức hình phạt và mức trách nhiệm dân sự.

Cũng giống như anh trai, hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm dân sự của bản thân trong vụ án, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm không yêu cầu bị cáo khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, nhiều bị cáo trong vụ án này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa tài sản…

Tuy nhiên, tại phần khai mạc phiên tòa sáng 25.3, nhiều bị cáo và một số luật sư có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đã thông báo việc bị cáo Trịnh Văn Quyết vắng mặt; bản thân cựu Chủ tịch FLC cũng có đơn xin hoãn phiên tòa hoặc xét xử vắng mặt.

Nguyên nhân được chủ tọa công bố là tình trạng sức khỏe của bị cáo Quyết không đảm bảo. Bị cáo thường xuyên khó thở, đang điều trị phác đồ chữa lao, thường xuyên phải thở oxy và thở máy.

Cũng theo thông báo từ chủ tọa, phía bệnh viện xác nhận ông Quyết cùng lúc mắc nhiều bệnh, phải thở máy, thở oxy và “nguy cơ tử vong cao”.

86e22a10-c1e0-414f-8d97-51cf9dcfca49.jpeg
Bị cáo Trần Đắc Sinh tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: M.H

Cam kết khắc phục hậu quả trong tháng 5

Trước đó, cuối năm 2024, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng nhiều bị cáo khác. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì lý do khách quan; trong đó, bị cáo Quyết có đơn xin hoãn phiên tòa.

Khi đó, trong đơn của ông Quyết có nêu về tình trạng sức khoẻ của bị cáo rất xấu, không thể tới tham dự phiên tòa nhưng bản thân đã cố gắng, quyết tâm khắc phục bằng được toàn bộ hậu quả trong thời gian sớm nhất có thể.

Trước phiên tòa phúc thẩm ngày 25.3 được diễn ra, người thân của em gái ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, tổng số tiền anh em cựu Chủ tịch FLC đã nộp tính từ khi xét xử sơ thẩm đến nay là gần 1.000 tỉ đồng.

Theo luật sư, việc khắc phục hậu quả vụ án có ý nghĩa và rất quan trọng, vì nếu bị cáo khắc phục được hậu quả thì đây là tình tiết có lợi cho cả các bị cáo khác trong vụ án.

Theo chủ tọa, tổng số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm khoảng 2.400 tỉ đồng. Như vậy, còn lại 1.400 tỉ đồng tính cả khoản bồi thường cho bị hại và người liên quan.

Vợ bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng tiếp tục có đơn gửi tòa án, cam kết và cố gắng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án này trong tháng 5.2025.

Chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng, thao túng 5 mã chứng khoán

Hồi đầu tháng 8.2024, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng cộng 21 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo cáo buộc, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để dùng vào mục đích riêng, ông Trịnh Văn Quyết đã dùng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo người khác thực hiện hành vi gian dối nhằm tăng vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng. Sau đó, hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ông Trịnh Văn Quyết giao ông Doãn Văn Phương - cựu Tổng giám đốc Tập đoàn FLC (đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống; trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết còn sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt 3.621 tỉ đồng.

Trịnh Văn Quyết cũng bị xác định là người chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng. Trong đó, phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Bài liên quan
Ngày mai, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái hầu tòa phúc thẩm
Bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBQH: Dữ liệu là tài sản quý giá nhưng cũng là mục tiêu tấn công
16 phút trước Theo dòng thời sự
Đại biểu quốc hội cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp trở thành tài sản quý giá, đồng thời là mục tiêu tấn công của các mối đe dọa bên ngoài.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án FLC do bị cáo Trịnh Văn Quyết sức khỏe xấu