Tổng thống Ebrahim Raisi ngày 18.9 tuyên bố, Iran sẵn sàng tham gia một thỏa thuận công bằng, nhưng ông vẫn giữ thái độ nghi ngờ từ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa Mỹ rút khỏi và tái áp đặt trừng phạt.

Iran muốn Mỹ đảm bảo không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lần nữa

Cẩm Bình | 19/09/2022, 15:38

Tổng thống Ebrahim Raisi ngày 18.9 tuyên bố, Iran sẵn sàng tham gia một thỏa thuận công bằng, nhưng ông vẫn giữ thái độ nghi ngờ từ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa Mỹ rút khỏi và tái áp đặt trừng phạt.

“Cần phải có đảm bảo. Nếu có đảm bảo thì Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận. Mỹ từng thất hứa, rút khỏi một cách đơn phương. Nên bây giờ đưa ra lời hứa hoàn toàn vô nghĩa”, Tổng thống Raisi phát biểu.

Đội ngũ đàm phán hiện đang nỗ lực làm việc nhưng triển vọng đạt thỏa thuận vẫn còn khá xa vời. Đề xuất phá vỡ thế bế tắc do Liên minh châu Âu (EU) - bên đứng ra làm trung gian đàm phán - đều bị cả Washington lẫn Tehran bác bỏ.

800x-1.jpg
Iran lo ngại nguy cơ Mỹ lại rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lần nữa - Ảnh: Bloomberg

Reuters trước đó tiết lộ, ngoài yêu cầu có đảm bảo Mỹ không rút khỏi thỏa thuận lần nữa, Iran còn đòi hỏi chính quyền Tổng thống Joe Biden bỏ lệnh trừng phạt, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không tiến hành các cuộc điều tra “có động cơ chính trị” về hoạt động hạt nhân của nước này.

Tổng thống Raisi không hài lòng khi Tổng thống Biden vẫn giữ lại lệnh trừng phạt từ thời người tiền nhiệm: “Điều quan trọng là phải dỡ bỏ trừng phạt. Họ tuyên bố mình khác chính quyền Tổng thống Trump. Họ đưa ra nhiều thông điệp như vậy nhưng chúng tôi lại chẳng thấy khác gì cả”.

Ngoài ra, Tổng thống Raisi còn tuyên bố không tin rằng việc gặp Tổng thống Biden nhân phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York tuần này sẽ mang lại lợi ích: “Tôi không tin việc gặp gỡ hoặc trò chuyện với ông ấy sẽ đem lại lợi ích”, Tổng thống Iran nói. 

Lịch trình sắp tới của Tổng thống Biden chưa được công bố. Trước mắt, ông sẽ hội kiến tân Thủ tướng Anh Liz Truss vào ngày 21.9.

Thỏa thuận hạt nhân với Iran được đánh giá có thể làm thay đổi đáng kể giá dầu. Một khi trừng phạt được nới lỏng hoặc dỡ bỏ, dầu Iran có thể tái xuất khẩu với số lượng lớn bù đắp phần nào nguồn cung dầu Nga mất đi thời gian qua, qua đó góp phần xoa dịu khủng hoảng năng lượng mà châu Âu đang hứng chịu.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran muốn Mỹ đảm bảo không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lần nữa