Đêm 3.5, ngành Y tế đã khẩn trương lấy mẫu 6 F1 (gồm vợ, 2 con và 3 người trong chung cư) và 41 mẫu liên quan sống cùng tầng 24 với chuyên gia Ấn Độ.

Kết quả xét nghiệm 6 F1 và 41 người sống cùng tầng chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19 ở Hà Nội

P.V | 04/05/2021, 16:50

Đêm 3.5, ngành Y tế đã khẩn trương lấy mẫu 6 F1 (gồm vợ, 2 con và 3 người trong chung cư) và 41 mẫu liên quan sống cùng tầng 24 với chuyên gia Ấn Độ.

Sáng 4.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận chuyên gia Ấn Độ 37 tuổi, trú tại Park 10, tầng 24, phòng 12B, Khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngày 17.4, chuyên gia này nhập cảnh vào Việt Nam, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần ngày 19.4 và 30.4 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 do CDC Hải Phòng thực hiện.

Ngày 1.5, anh hết cách ly, đi taxi về nhà tại Hà Nội cùng vợ và con, khai chưa đi đâu xa. Ngày 3.5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến CDC Hà Nội để tiếp tục xét nghiệm.

Chiều 4.5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết đến nay, tất cả 47 mẫu liên quan chuyên gia Ấn Độ đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, gồm 6 F1 (gồm vợ, 2 con và 3 người trong chung cư) và 41 mẫu cùng tầng 24.

Chính quyền đã phong toả tạm thời toàn bộ chung cư Park 10 với 2.380 cư dân, yêu cầu người dân không rời khỏi nơi cư trú kể từ 23 giờ 30 ngày 3.5 đến khi có thông báo mới. Riêng các cư dân sinh sống tại tầng 24 thì ở lại trong nhà.

Lực lượng chức năng sẽ trích xuất camera điều tra thêm các trường hợp ra vào, khẩn trương khoanh vùng, điều tra dịch tễ. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ xem xét thời gian, quy mô cách ly phù hợp với tình hình thực tế.

Bài liên quan
Các ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Phúc mang biến thể Ấn Độ rất nguy hiểm
Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Vĩnh Phúc được xác định là nhiễm biến thể Ấn Độ; còn các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh mang biến thể Anh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết quả xét nghiệm 6 F1 và 41 người sống cùng tầng chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19 ở Hà Nội