Trong ngày 14.5, toàn TP.HCM ghi nhận 51 ca mắc COVID-19 thì có đến 51 ca phải nhập viện, nâng tổng số ca nhập viện hiện có lên có lên 363 ca, trong đó có 138 ca cần hỗ trợ hô hấp.
Trong thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng, số người nhập viện vì COVID-19 cũng tăng cao, đặc biệt, có gần 10 trường hợp phải thở máy, ngành y tế TP quyết định tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 xuyên lễ 30.4 và 1.5.
Số ca mắc COVID-19, trong ngày hôm qua (19.4) tại TP.HCM lên đến gần 50 ca, cùng với đó là số ca nhập viện gia tăng, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẳng định, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Dịch bệnh COVID-19 có thể tăng trở lại trong những ngày tới, nhất là trong thời điểm nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 sẽ không vượt quá 20 ca/100.000 dân/tuần và số ca nhập viện cũng không vượt quá 1% ca mắc.
Số ca mắc COVID-19 tại TP.HCM trong những ngày gần đây gia tăng, có ngày lên đến 7 ca, cao hơn gấp nhiều lần so với những ngày trước đó. Ngành y tế TP kêu gọi người dân đi tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Đại dịch COVID-19 tại TP.HCM đã đi qua gần 2 năm, nhưng hình ảnh hàng chục bảo mẫu tất tả chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh chẳng may có mẹ bị mắc COVID-19 đã khiến không ít người xúc động.
Một nghiên cứu mới cho thấy thuốc kháng vi rút Paxlovid của Pfizer giúp giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong ở những người mắc COVID-19 cũng như làm giảm nguy cơ mắc một số triệu chứng của COVID-19 kéo dài
Một nghiên cứu mới cho thấy việc xét nghiệm máu ở người nhiễm COVID-19 có thể dự đoán liệu họ có khả năng mắc các triệu chứng của COVID-19 kéo dài hay không.
Một nghiên cứu dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử của hơn 6 triệu người Mỹ trên 65 tuổi cho thấy những người mắc COVID-19 có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer trong vòng 1 năm.
Tâm lý căng thẳng kéo dài khi mắc bệnh COVID-19 cùng với sự tấn công của vi rút gây tổn thương hệ thần kinh khiến nhiều người bị trầm cảm hậu COVID-19.