Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định sơ bộ rằng mặt hàng vành xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ hiện đang bán phá giá và sẽ bị áp đặt thuế chống bán phá giá.

Mỹ sẽ áp thuế 172,51% lên 388 triệu USD hàng hóa Trung Quốc?

Hà Ngọc Bách | 28/08/2018, 08:30

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định sơ bộ rằng mặt hàng vành xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ hiện đang bán phá giá và sẽ bị áp đặt thuế chống bán phá giá.

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ cho hay sau khi họ điều tra sơ bộ, thì Trung Quốc đã trợ giá mặt hàng vành xe ô tô từ 58,75% đến 172,51%.

"Theo quyết định trong ngày hôm nay, Bộ Thương mại sẽ hướng dẫn Hải quan Mỹ và Lực lượng bảo vệ biên giới thu tiền ký quỹ mặt hàng vành xe ô tô từ Trung Quốc, dựa trên mức giá sơ bộ này", Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố.

Ước tính giá trị nhập khẩu mặt hàng vành xe ô tô từ Trung Quốc sang Mỹ năm 2017 đạt 388 triệu USD. Bộ Thương mại Mỹ điều tra chống bán phá giá chống lại mặt hàng vành xe ô tô Trung Quốc theo đơn kiện của Accuride Corp và Maxion Wheels Akron LLC. Dự kiến Bộ Thương mại Mỹ sẽ chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc này vào ngày 7.1 năm sau.

Theo Bộ thương mại Mỹ, Công ty TNHH Tập đoàn bánh xe Xiamen Sunrise hiện đang được trợ giá 58,75%, Công ty TNHH Jingu Chiết Giang và Công ty TNHH Công nghiệp Thượng Hải Yata được trợ giá 172,51%. Trong khi đó, các nhà sản xuất vành xe ô tô khác tại Trung Quốc được trợ giá ít nhất 58,75%.

Nếu Bộ Thương mại Mỹ ra phán quyết cuối cùng khẳng định Trung Quốc đang bán phá giá mặt hàng vành xe ô tô thì Ủy ban Thương mại Quốc tế sẽ đưa ra quyết định về mức thuế chống phá giá chống lại mặt hàng này vào ngày 21.2, theo Reuters.

Thông thường Mỹ sẽ ápmức thuế chống bán phá giá sẽ bằng hoặc lớn hơn mức trợ giá bị cáo buộc của sản phẩm bán phá giá.

Ái Vi (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ sẽ áp thuế 172,51% lên 388 triệu USD hàng hóa Trung Quốc?