Các kỹ sư Nga và Trung Quốc đã kết hợp để phát triển một loại  tên lửa mang máy bay không người lái dùng cho hoạt động do thám. Với phát triển mới, các UAV có thể đến ngay chiến trường cách xa khoảng 90km bằng cách sử dụng tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng hàng loạt MLRS. 

Nga và Trung Quốc phát triển tên lửa mang UAV xâm nhập chiến trường

Một Thế Giới | 10/09/2015, 07:45

Các kỹ sư Nga và Trung Quốc đã kết hợp để phát triển một loại  tên lửa mang máy bay không người lái dùng cho hoạt động do thám. Với phát triển mới, các UAV có thể đến ngay chiến trường cách xa khoảng 90km bằng cách sử dụng tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng hàng loạt MLRS. 

Theo các phương tiện truyền thông, một mẫu tên lửa được phát triển bởi Trung Quốc và Nga, lần đầu tiên trên thế giới, có thể mang theo máy bay không người lái xâm nhập vào chiến trường. Thông qua việc sử dụng các loại tên lửa mới, nhiệm vụ trinh sát của UAV được thực hiện nhanh chóng hơn, nâng cao tiềm lực quân sự cho cả hai nước.    

Hãng tin RT cho biết phòng thiết kế Splav, một trung tâm thí nghiệm khoa học có trụ sở tại thành phố Tula, sẽ đảm nhiệm kế hoạch phát triển loại tên lửa mới. Trung tâm này là một phần không thể thiếu của hãng sản xuất vũ khí Concern Techmash, công ty con của tập đoàn nhà nước Rostec. Theo tiết lộ ban đầu, thiết kế mới là một tên lửa 300mm được phóng từ hệ thống phóng tên lửa hàng loạt MLRS.

may bay khong nguoi lai
 
 “Hệ thống này cho phép tiến hành các hoạt động tình báo một cách nhanh chóng, khi UAV được phóng đến khu vực mong muốn với khoảng cách lên đến 90km,  bằng một tên lửa có tốc độ khủng khiếp,” Phó giám đốc Techmash Concern, Dmitry Rytenkov, cho biết tại Triển lãm Quân sự 2015 của Nga ở Nizhny Tagil vào hôm 9.9.
Sau khi được triển khai, các UAV sẽ giám sát khu vực từ 25-30 phút, và truyền dữ liệu về trụ sở điều hành, qua đó cung cấp những thông tin cần thiết cho một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa, ông Rytenkov nói thêm. Tuy nhiên, phó giám đốc Techmash Concern không đề cập đến các chi tiết được thiết kế bởi Trung Quốc.

Hiện tại, cả Nga và Trung Quốc đều có các tên lửa MLRS 300mm trong kho vũ khí của mình. Do đó, một khi được đưa vào sử dụng, thiết kế mới sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho quân đội hai nước. Ngoài ra, Trung Quốc còn có hệ thống BM-30 Smerch, có thể trang bị 10 tên lửa tấn công.

Trước đó, Moscow và Bắc Kinh cũng lên kế hoạch tạo ra một thương hiệu máy bay trực thăng chiến đấu mới, tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Hàn Giang (theo RT )  

Bài liên quan
Hàng Việt sang Nga đã phục hồi, có xu hướng tăng lên
Sau một giai đoạn trì trệ do ảnh hưởng của cuộc xung đội Nga - Ukraine, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nga đã phục hồi và có xu hướng ngày càng tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga và Trung Quốc phát triển tên lửa mang UAV xâm nhập chiến trường