Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan chấp thuận điều tàu đổ bộ USS Arlington cùng một khẩu đội Patriot sang cho Bộ chỉ huy trung tâm (CENTCOM, phụ trách giám sát hoạt động ở Trung Đông).

Ngoài tàu sân bay, Mỹ triển khai thêm tên lửa Patriot đến Trung Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/05/2019, 10:18

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan chấp thuận điều tàu đổ bộ USS Arlington cùng một khẩu đội Patriot sang cho Bộ chỉ huy trung tâm (CENTCOM, phụ trách giám sát hoạt động ở Trung Đông).

Ông Shanahan thực hiện động thái trên theo yêu cầu do CENTCOM đưa ra đầu tuần này, sau khi có tin tình báo Iran chuẩn bị tấn công lực lượng Mỹ trong khu vực bằng cách chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa hành trình lên một số tàu hoạt động tại vịnh Ba Tư. Lầu Năm Góc không tiết lộ nơi đặt Patriot.

Trước đó Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln cùng một phi đội máy bay ném bom đến Trung Đông với lý do phát hiện mối đe dọa từ Iran lẫn lực lượng ủy nhiệm. Tàu vừa đi vào biển Đỏ.

Patriot là hệ thống phòng thủ chuyên đối phó tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình và máy bay với độ chính xác cao do sở hữu cảm biến nhận dữ liệu cảnh báo sớm.

Ngoài Lầu Năm Góc, Cục Hải sự Mỹ cũng vừa ra khuyến cáo lưu ý nguy cơ tàu thương mại (gồm cả tàu chở dầu) lẫn tàu chiến nước này bị Iran nhắm đến khi di chuyển trên các vùng biển Trung Đông. Họ khuyến khích những tàu có kế hoạch đi qua eo biển Hormuz nên liên hệ với Hạm đội 5 (đóng ở Bahrain) trước ít nhất 2 ngày.

Phía Iran khẳng định không muốn gây xung đột với Mỹ, nhưng lực lượng Vệ binh cách mạng (IRGC) từ chối đề xuất ngồi lại thương lượng của Tổng thống Donald Trump.

Cẩm Bình (theo CNN, Reuters)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoài tàu sân bay, Mỹ triển khai thêm tên lửa Patriot đến Trung Đông