Chiều tối 19.11, hàng ngàn người dân các tỉnh thành phía Nam đã dành một khoảng không gian tĩnh lặng để tưởng niệm những người đã tử vong vì đại dịch COVID-19.

Nhiều nhà thờ trang hoàng thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong đại dịch COVID-19

Trịnh Thể | 19/11/2021, 22:28

Chiều tối 19.11, hàng ngàn người dân các tỉnh thành phía Nam đã dành một khoảng không gian tĩnh lặng để tưởng niệm những người đã tử vong vì đại dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của CTV Một Thế Giới, từ 19 giờ tại Dinh Thống Nhất (Q.1, TP.HCM), chùa Pháp Hoa, một số nhà thờ công giáo… có rất đông người dân tìm đến để tiến hành nghi lễ tưởng nhớ những người đã mất vì dịch COVID-19 đợt 4.

Ghi nhận tại một số tỉnh thành có nhiều nhà thờ công giáo như: Đồng Nai, Bình Dương…

Người dân chuẩn bị nhang, hoa cùng thắp nến nguyện cầu… tại những điểm tổ chức buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì đại dịch COVID-19.

Sau đây là một số hình ảnh do CTV Một Thế Giới ghi nhận tại một số nhà thờ thắp nến tưởng niệm:

7728e648-24a5-49fe-a026-ee96d6276cca.jpeg
Một nhà thờ ở Đồng Nai thắp nến tưởng niệm.
5c2e7f0c-17a5-490a-b82f-2498669bb136.jpeg
Nhà thờ trang hoàng thắp nến tưởng niệm. 
Bài liên quan
Thêm 9.625 ca mắc mới COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố
Chiều 19.11, Bộ Y tế ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nhà thờ trang hoàng thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong đại dịch COVID-19