Tỉnh Cavite (Philippines) đã hủy bỏ hợp đồng xây dựng sân bay trị giá 10 tỉ USD ở phía nam Thủ đô Manila.

Philippines hủy thầu dự án sân bay 10 tỉ USD với công ty Trung Quốc có trong danh sách đen của Mỹ

Nhân Hoàng | 27/01/2021, 10:30

Tỉnh Cavite (Philippines) đã hủy bỏ hợp đồng xây dựng sân bay trị giá 10 tỉ USD ở phía nam Thủ đô Manila.

Đây nằm trong số các dự án lớn nhất liên quan đến một công ty Trung Quốc dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với Bắc Kinh kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016.

Công ty TNHH Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) và MacroAsia Corporation (Philippines) đã thắng thầu vào tháng 12.2019 để hợp tác với chính quyền tỉnh Cavite thực hiện dự án sân bay quốc tế Sangley Point.

MacroAsia Corporation là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hàng không tại Philippines.

"Thông báo về việc lựa chọn và trao hợp đồng cho dự án sân bay quốc tế Sangley Point ban hành vào ngày 12.2.2020 đã bị hủy bỏ", MacroAsia Corporation nói với sàn giao dịch chứng khoán hôm 27.1.

Thống đốc Cavite - Juanito Victor Remulla nói với Reuters rằng tài liệu của CCCC “thiếu ba hoặc bốn mục”.

Chúng tôi coi đó là một dấu hiệu họ không hoàn toàn cam kết với dự án”, Juanito Victor Remulla nói.

Chính quyền Cavite sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán mới để một đối tác khu vực tư nhân theo đuổi dự án sân bay này, Juanito Victor Remulla cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Vào tháng 12. 2019, tập đoàn CCCC và MacroAsia là nhà thầu cho sân bay trị giá 10 tỉ USD ngay bên ngoài thủ đô Manila, một trong hai dự án lớn nhằm giảm áp lực cho 4 nhà ga của sân bay quốc tế ở Manila.

philippines-huy-thau-du-an-xay-san-bay-10-ti-cua-cty-trung-quoc.jpg
CCCC bị Mỹ đưa vào danh sách đen tháng 8.2020 vì xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông

CCCC nằm trong số các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen tháng 8.2020 vì vai trò của họ trong việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Juanito Victor Remulla cho biết danh sách đen không liên quan gì đến việc hủy bỏ. CCCC chưa đưa ra bình luận về chuyện trên.

Cổ phiếu của MacroAsia đã giảm tới 19% xuống mức thấp nhất 3 tháng qua trong 10 phút giao dịch đầu tiên sau khi dự án bị hủy.

Bài liên quan
Trung Quốc thúc giục Philippines gác lại tranh chấp trên Biển Đông, thúc đẩy thăm dò dầu khí chung
Ngoại trưởng Trung Quốc - Vương Nghị đã thúc giục Philippines không nên bị phân tâm bởi các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông mà nên đẩy mạnh hợp tác về dầu khí.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
một giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Philippines hủy thầu dự án sân bay 10 tỉ USD với công ty Trung Quốc có trong danh sách đen của Mỹ