Người lao động được khuyến khích không về nhà khi các đợt bùng phát COVID-19 trong khu vực gia tăng.

Các đối tác của Apple dụ nhân viên không về quê ăn tết, Trung Quốc kêu gọi tặng phong bao lì xì

Nhân Hoàng | 26/01/2021, 16:51

Người lao động được khuyến khích không về nhà khi các đợt bùng phát COVID-19 trong khu vực gia tăng.

Một loạt các nhà cung cấp quan trọng nhất của Apple tại Trung Quốc đang cố gắng dập tắt lo ngại về đợt bùng phát COVID-19 mới bằng cách cung cấp thêm tiền cho người lao động nếu họ không về nhà trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Các công ty muốn công nhân ở lại và không có nguy cơ tiếp xúc với coronavirus, cho thấy nỗi lo về COVID-19 và tình trạng thiếu lao động đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng công nghệ như thế nào.

Pegatron, nhà cung cấp iPhone lớn, thưởng cho công nhân dây chuyền sản xuất 4.000 nhân dân tệ (617 USD) nếu họ ở lại các nhà máy của hãng trên khắp Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, còn được gọi là Lễ hội mùa xuân. Pegatron cũng sẽ miễn phí ký túc xá từ tháng 1 đến tháng 3.

Luxshare Precision Industry, công ty sản xuất tai nghe AirPods và Apple Watch, đã đăng một bức thư ngỏ kêu gọi nhân viên dành kỳ nghỉ tại các nhà máy của mình và hứa hẹn sẽ có những phần thưởng cùng giải trí cho những người ở lại.

"Với Lễ hội mùa xuân năm 2021, chúng tôi kêu gọi nhân viên dành những ngày nghỉ ở nơi bạn đang ở và dành thời gian cho đồng nghiệp của bạn tại công ty ở nơi an toàn. Một gia đình khác, cùng đoàn tụ. Bạn sẽ làm cho bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, công ty và đất nước được an toàn!", Luxshare cho biết trong kênh WeChat chính thức của mình.

Foxconn, nhà cung cấp lớn nhất của Apple, đã đăng một quảng cáo tuyển dụng cho cơ sở Long Hoa ở thành phố Thâm Quyến, nơi cung cấp không chỉ cho Apple mà còn cả Google và Amazon, kêu gọi các nhân viên tiềm năng ở lại địa phương đón Tết Nguyên đán.

"Chúng tôi sẽ vẫn rất bận rộn trong Lễ hội mùa xuân. Chúng tôi đang tuyển thêm lao động và đưa ra mức đãi ngộ tốt. Ở tại chỗ trong bối cảnh đại dịch là đóng góp lớn nhất cho chính bạn, những người khác và đất nước của bạn", Foxconn thông báo.

Lễ hội mùa xuân là ngày lễ quan trọng nhất trong năm ở Trung Quốc, thời điểm mọi người trên khắp đất nước, thậm chí cả những người sống ở nước ngoài, trở về quê hương để sum vầy với gia đình. Song, số ca nhiễm coronavirus đang tăng lên, đặc biệt là xung quanh Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, cũng như các tỉnh ở phía đông bắc Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Các nhà cung cấp công nghệ đang cố gắng tránh lặp lại tình trạng năm ngoái, phải vật lộn để giữ cho các khu sản xuất có hàng chục ngàn công nhân không nhiễm coronavirus, trong khi đối phó với tình trạng thiếu lao động do các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và hạn chế giao thông trong giai đoạn đầu đại dịch.

Sự gián đoạn đã ảnh hưởng đáng kể đến lịch trình phát hành của một số sản phẩm, bao gồm cả iPhone 12.

Mục đích chính của các nhà cung cấp công nghệ là giảm nguy cơ xảy ra tình trạng siêu lây lan trong thời gian di chuyển hàng loạt xung quanh Lễ hội mùa xuân. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính có khoảng 1,7 tỉ chuyến đi sẽ được thực hiện từ ngày 28.1 đến ngày 8.3.

Các công ty cũng lo lắng về tình trạng thiếu lao động vì những người công nhân về nước phải đối mặt với một số trở ngại trước khi trở lại làm việc. Ngoài việc đòi hỏi xét nghiệm âm tính với COVID-19, công nhân sẽ phải cách ly tới 14 ngày, sau đó là chương trình tự giám sát kéo dài 7 ngày, tùy thuộc vào quy định của chính quyền địa phương.

Điều này có thể gây khó khăn cho các nhà cung cấp công nghệ trong việc nhanh chóng tiếp tục sản xuất, ngay cả khi nhu cầu về smartphone, laptop, máy tính bảng, máy chủ, phụ tùng ô tô vẫn tăng mạnh và tình trạng thiếu chip, linh kiện đang ảnh hưởng lớn trong ngành.

Các công ty và Chính phủ Trung Quốc đều cố gắng giảm nguy cơ lây nhiễm coronavirus thêm.

cac-hang-cung-cap-cho-apple-du-lao-dong-khong-ve-que-an-tet.jpg
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm du lịch ồ ạt ở Trung Quốc,viễn cảnh đáng lo ngại trong bối cảnh các ca nhiễm coronavirus gia tăng gần đây

Trịnh Châu, nơi Foxconn điều hành khu phức hợp lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới, đã cung cấp xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) miễn phí cho tất cả mọi người làm việc và sinh sống tại Khu kinh tế Sân bay Trịnh Châu (trung tâm đặc biệt dành cho sản xuất iPhone) vào ngày 24.1 và 25.1 để xét nghiệm rộng rãi hơn.

Chính quyền địa phương đã thiết lập hơn 280 địa điểm tạm thời để tiến hành xét nghiệm PCR và chỉ những phương tiện có giấy phép đặc biệt mới được phép đi lại trong cuộc diễn tập, theo kênh WeChat của Foxconn tại Trịnh Châu.

Một nguồn tin của Foxconn nói với trang Nikkei: “Chúng tôi đã chuẩn bị để giữ càng nhiều công nhân càng tốt trong Lễ hội Mùa xuân để đảm bảo hoạt động sản xuất của mình không bị ảnh hưởng bởi những ngày lễ sắp tới ở Trung Quốc”.

Năm ngoái, Foxconn thậm chí còn bị chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng kế hoạch khởi động lại sản xuất tại thành phố Thâm Quyến vào đầu tháng 2 do các quan chức lo ngại công ty chưa sẵn sàng mở lại nhà máy. Phải đến khoảng cuối tháng 3.2020, nhà lắp ráp iPhone mới đảm bảo đủ công nhân để đáp ứng nhu cầu sản xuất theo mùa.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm 25.1 đã thông báo cho tất cả chính quyền địa phương rằng người dân ở các vùng có nguy cơ cao nên ở lại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, trong khi người dân ở các vùng có nguy cơ trung bình sẽ cần được cơ quan phòng chống dịch cho phép đi lại. Ngay cả những người ở khu vực có nguy cơ thấp cũng được khuyến khích không nên đi du lịch trong kỳ nghỉ.

Trung Quốc cũng kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân tặng nhân viên "phong bao đỏ" - chứa tiền theo truyền thống được tặng trong dịp Tết Nguyên đán và được cho là sẽ mang lại may mắn cho người nhận - như động lực khuyến khích họ ở lại làm việc.

Bài liên quan
Apple Car có thể làm rung chuyển ngành công nghiệp ô tô châu Á và thế giới
Apple nhiều khả năng sẽ lấn sân sang lĩnh vực ô tô. Công ty công nghệ hàng đầu thế giới được cho là đang có kế hoạch tạo ra xe điện tự lái do một hãng sản xuất theo thỏa thuận ràng buộc, sử dụng mô hình kinh doanh tương tự như với iPhone.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các đối tác của Apple dụ nhân viên không về quê ăn tết, Trung Quốc kêu gọi tặng phong bao lì xì