Với hơn 94% người dân được tiêm, quận 11 là quận huyện đầu tiên ở TP.HCM hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Quận đầu tiên của TP.HCM hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân

Hồ Quang | 12/08/2021, 12:21

Với hơn 94% người dân được tiêm, quận 11 là quận huyện đầu tiên ở TP.HCM hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Ngày 12.8, trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, ông Trần Phi Long – Chủ tịch UBND quận 11 cho biết địa phương này đã hoàn tất việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Theo ông Long, quận 11 có 173.600 người dân từ 18 tuổi trở lên, đến hết ngày hôm qua (11.8) đã tiêm được 164.388 người. Như vậy tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận đạt 94,67%.

tphcm-quan-dautien-hoan-thanh-tien-vac-xin-phong-covid-19-cho-nguoi-dan-hinh-anh(1).png
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận 11, TP.HCM- Ảnh: PV

“Hiện quận chỉ còn hơn 5% chưa tiêm, nhưng đây là những người không đồng ý tiêm và có cam kết, những người bị dị ứng không thể nào tiêm hoặc những người đã ra khỏi địa phương và bị “mắc kẹt” vì dịch không về được. Vì vậy quận 11 đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Chỉ còn một vài trường hợp vì lý do sức khỏe phải hoãn tiêm đang được các trạm y tế tổ chức tiêm vét thôi”, ông Long lý giải.

Theo UBND quận 11, địa phương này bắt đầu thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 vào ngày 21.7 cho các đối tượng ưu tiên rồi đến ngày 3.8 mới bắt đầu tiêm cho toàn dân. Để thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn dân, quận 11 đã huy động 22 đội tiêm cố định, 16 đội tiêm lưu động. Trong 22 đội tiêm cố định, mỗi đội tiêm có từ 2 đến 3 bàn tiêm.

Các đội tiêm (cố định và lưu động) đã thực hiện việc tiêm chủng liên tục trong 9 ngày và đến hết ngày hôm qua (11.8) đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Như vậy lúc này, người dân trên địa bàn quận 11 chỉ còn chờ để tiêm mũi 2.

Ông Long cho rằng, sở dĩ quận 11 hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân là do tốc độ tiêm ở mỗi bàn tiêm tại địa phương này rất cao.

“Tốc độ tiêm trung bình của mỗi bàn tiêm ở đây lên đến 401 mũi/ ngày, cao gấp đôi so với chỉ đạo 200 mũi/ngày của TP.HCM. Toàn bộ người dân ở quận 11 chỉ tiêm vắc xin AstraZeneca và Moderna”, ông Long nói.

Bên cạnh đó, ông Long cũng cho biết, trong chiều hôm nay (12.8), quận 11 được thành phố thông báo đến nhận vắc xin Vero Cell của Sinopharm để tiêm cho người dân. Đây là số vắc xin trong số 1 triệu liều mà Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn vừa nhập khẩu về TP.HCM hôm 31.7.2021.

Về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, hiện thành phố đang tổ chức chiến dịch tiêm đợt 6 với nguồn vắc xin hỗ trợ của Bộ Y tế với hơn 600 điểm tiêm. Tốc độ tiêm trung bình mỗi ngày tại thành phố từ 200.000 đến 250.000 mũi tiêm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quận đầu tiên của TP.HCM hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân