Hôm 10.6, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nói Ukraine có thể giữ bản đồ hiển thị Crimea trên áo đấu đội tuyển quốc gia mới của mình bất chấp sự phản đối từ Nga nhưng phải loại bỏ cụm từ "Vinh quang các anh hùng" do hàm ý quân sự.

UEFA yêu cầu Ukraine xóa khẩu hiệu chính trị khỏi áo đấu EURO 2020, Nga lên tiếng

Nhân Hoàng | 10/06/2021, 18:01

Hôm 10.6, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nói Ukraine có thể giữ bản đồ hiển thị Crimea trên áo đấu đội tuyển quốc gia mới của mình bất chấp sự phản đối từ Nga nhưng phải loại bỏ cụm từ "Vinh quang các anh hùng" do hàm ý quân sự.

Bộ trang phục của đội tuyển Ukraine đã gây tranh cãi với Nga vì bao gồm cả một bản đồ phác thảo cho thấy bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 nhưng vẫn được quốc tế công nhận là một phần của Ukraine.

Một khẩu hiệu ở phía sau ghi "Vinh quang cho Ukraine" trong khi bên trong áo là dòng chữ "Vinh quang cho các anh hùng" - một lời chào của quân đội Ukraine.

UEFA cho biết bản đồ không phải là điều đáng bận tâm vì phản ánh lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận và cụm từ "Vinh quang cho Ukraine" cũng không vấn đề gì. Thế nhưng, UEFA đã ra lệnh loại bỏ cụm từ thứ hai "Vinh quang cho các anh hùng" khỏi áo đấu vì "sự kết hợp cụ thể hai khẩu hiệu được coi là nêu rõ về bản chất chính trị, có ý nghĩa lịch sử và quân sự".

Ukraine đã nói rằng chiếc áo này là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã đăng một bức ảnh chụp tự sướng trên Instagram với chiếc áo đấu vào tuần này. Tuy nhiên, trang web Vesti.ua của Ukraine dẫn lời đội bóng cho biết hôm 10.6 rằng họ có khả năng sẽ tuân thủ các yêu cầu của UEFA.

"Nhiều khả năng, bộ đồng phục sẽ được sửa đổi", phát ngôn viên đội tuyển Ukraine - Mykola Vasilkov cho biết.

uefa-yeu-cau-ukraine-xoa-khau-hieu-chinh-tri-khoi-au-dau-euro-2020.jpg
Tiền đạo Roman Yaremchuk mặc chiếc áo thi đấu của đội tuyển Ukraine mới ra mắt có in hình bản đồ Ukraine, bao gồm cả Crimea, trong trận giao hữu quốc tế với Síp ngày 7.6

Quan hệ giữa hai nước xấu đi rõ rệt sau khi Nga sáp nhập Crimea và cuộc nổi dậy của quân ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine vào năm 2014.

Bình luận về cuộc tranh cãi về bộ quần áo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova cho biết rằng thể thao không nên trộn lẫn với chính trị.

"Thể thao không phải là chiến trường, mà là nơi để cạnh tranh; nó không phải là đấu trường chính trị mà là thể thao. Hãy trở thành những người hùng của thể thao và bạn sẽ có được vinh quang", bà Maria Zakharova nói.

Ukraine chơi trận mở màn EURO 2020 ở bảng C với Hà Lan lúc 2 giờ ngày 14.6 tại Amsterdam (Hà Nội), sau đó đối đầu Áo và Bắc Macedonia.

Nga tiếp Bỉ, đội bóng hàng đầu thế giới, trong trận mở màn trên sân nhà ở St Petersburg lúc 2 giờ ngày 13.6, trước khi gặp Đan Mạch và Phần Lan.

EURO 2020 diễn ra từ 12.6 đến 12.7.2021. Thay vì tổ chức ngày hội ở 1 hay 2 quốc gia như thường lệ, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra tại 11 thành phố ở 11 quốc gia khác nhau gồm London, Amsterdam, Munich, Rome, Baku, Saint Petersburg, Copenhagen, Bucharest, Seville, Budapest và Glasgow.

Danh sách 6 bảng đấu tại vòng chung kết EURO 2020:

Bảng A : Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Wales, Thụy Sĩ

Bảng B : Đan Mạch, Phần Lan, Bỉ, Nga

Bảng C : Hà Lan, Ukraine, Áo, Bắc Macedonia

Bảng D : Anh, Croatia, Scotland, CH Séc

Bảng E : Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan, Slovakia

Bảng F : Hungary, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức

Theo điều lệ, 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào giai đoạn knock-out.

Trận khai mạc diễn ra ở Rome (Italia), còn trận chung kết tổ chức ở London (Anh) trên SVĐ Wembley.

Xem lịch thi đấu EURO 2020 tại đây.

Bài liên quan
Lịch thi đấu EURO 2020 (VTV3, VTV6 tường thuật trực tiếp)
EURO 2020 diễn ra từ 12.6 đến 12.7.2021. Thay vì tổ chức ngày hội ở 1 hay 2 quốc gia như thường lệ, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra tại 11 thành phố ở 11 quốc gia khác nhau gồm London, Amsterdam, Munich, Rome, Baku, Saint Petersburg, Copenhagen, Bucharest, Seville, Budapest và Glasgow.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UEFA yêu cầu Ukraine xóa khẩu hiệu chính trị khỏi áo đấu EURO 2020, Nga lên tiếng