Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) hôm nay 27.4 ghi nhận 2.179 trường hợp mới và 15 trường hợp tử vong do COVID-19.

Thái Lan thêm 2.179 ca nhiễm, ghi nhận số ca tử vong trong ngày do COVID-19 cao kỷ lục

A.T | 27/04/2021, 14:17

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) hôm nay 27.4 ghi nhận 2.179 trường hợp mới và 15 trường hợp tử vong do COVID-19.

Đây cũng là con số tử vong cao nhất kể từ khi COVID-19 xuất hiện ở Thái Lan. Các trường hợp tử vong mới gồm 9 trường hợp ở Bangkok, 2 trường hợp ở Nakhon Sawan và 1 trường hợp ở Saraburi, Chaiyaphum, Phetchaburi và Samut Prakan.

Độ tuổi của những người xấu số dao động từ 24 đến 88, và tất cả họ đều bị các bệnh mãn tính.

Ngoài ra, Thái Lan ghi nhận 2.179 trường hợp mắc mới, trong đó cao nhất là ở Bangkok với 993 trường hợp, tiếp theo là 149 trường hợp ở Nonthaburi, 93 trường hợp ở Samut Prakan và Pathum Thani, và 80 trường hợp ở Chonburi.

Tính đến 27.4, số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Thái Lan đã tăng lên 59.687. Trong số này, 56.401 người đã được phát hiện tại cộng đồng, gồm 21.732 người được tìm thấy thông qua xét nghiệm chủ động và 3.286 người nhập cảnh.

Cho đến nay tại Thái Lan, 33.551 người đã hồi phục và xuất viện, 25.973 người bệnh vẫn đang điều trị tại bệnh viện và 163 trường hợp tử vong.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan thêm 2.179 ca nhiễm, ghi nhận số ca tử vong trong ngày do COVID-19 cao kỷ lục