Ngày 25.6, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Nga và Trung Quốc đã phê duyệt các dự án kinh doanh trị giá khoảng 50 tỷ USD.

Tổng thống Putin sang Trung Quốc ký kết các dự án trị giá 50 tỉ USD

Hàn Giang | 26/06/2016, 09:20

Ngày 25.6, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Nga và Trung Quốc đã phê duyệt các dự án kinh doanh trị giá khoảng 50 tỷ USD.

Phát biểu tại Bắc Kinh ngày25.6 (giờ địa phương), Tổng thống Putin thông báo Ủyban Hợp tác đầu tư Nga-Trung Quốc đã lựa chọn 60 sáng kiến kinh doanh cho kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ông nhận địnhquan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển thông qua các dự án đã ký kết.

Ông nói với các phóng viên: “58 sáng kiến kinh doanh khác nhau với tổng trị giá đầu tư khoảng 50 tỉUSD đã được ký kếttrong khi 12 dự án khác chuẩn bị thực hiện và sẽ sớm đi vào hoạt động”.

Theo hãng tin RT, tháp tùng với Tổng thống Putin có Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergey Ivanov, năm Phó thủ tướng, nhiều bộ trưởng và các nhà doanh nghiệp, trong đó có lãnh đạo các công ty dầu khí Rosneft và Gazprom.

Một số thỏa thuận liên quan đến chương trình phát triển đã được thông qua, trong đó bao gồm cả việc bán cổ phần trong một số dự án của Nga cho các công ty Trung Quốc.

Tập đoàn khai thác dầu khí hàng đầu Rosneft đã thống nhất kế hoạch xây dựng một khu phức hợp hóa dầu với Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc (ChemChina) tại vùng Viễn Đông của Nga, trong đó công ty Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 40% cổ phần. Ngoài ra, Nga cũng đồng ý cung cấp lên đến 2,4 triệu tấn dầu thô cho ChemChina trong vòng một năm.

Hai nước cũng đã ký kết thỏa thuận về một dự án hàng không quan trọng. Theo đó, các bên đồng ý hợp tác sản xuất một loại máy bay chở khách mới có thể vận chuyển đến 300 hành khách. Các quan chức Nga khẳng định máy bay chở khách mới do Trung Quốc và Nga hợp tác sản xuất sẽ trở thành đối thủ đáng gờm đối với Airbus hay Boeing.

Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí mở rộng các quy định cho phép thanh toán bằng tiền tệ của nhau trong các giao dịch song phương nhằm giảm bớt phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.

Mặc dù quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nga chủ yếu dựa trên hợp tác kinh tế, hai nước đang cố gắng đạt được một số thỏa thuận trong các lĩnh vực khác. Tổng thống Putin nhận định quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang dần cải thiện dựa trên nguyên tắc “cân bằng về lợi ích” cho các bên.

Hàn Giang

Bài liên quan
Ukraine tiếp tục rút quân khỏi Kharkiv, cảnh báo nguy cơ Nga tấn công tỉnh Sumy lân cận
Theo Reuters, quân đội Ukraine hôm 14.5 cho biết lực lượng của họ đã rút lui về các vị trí mới ở hai khu vực phía đông bắc Kharkiv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Putin sang Trung Quốc ký kết các dự án trị giá 50 tỉ USD