Sau gần 2 tháng điều trị, thiếu nữ 15 tuổi nhảy từ lầu 5 xuống đất tự tử đã thoát khỏi "lưỡi hái thần chết".
Thông tin Y học

TP.HCM: Cứu sống thiếu nữ nhảy lầu tự tử vì 'cảm thấy buồn'

Hồ Quang 05/02/2024 17:10

Sau gần 2 tháng điều trị, thiếu nữ 15 tuổi nhảy từ lầu 5 xuống đất tự tử đã thoát khỏi "lưỡi hái thần chết".

Chiều 5.2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay, bệnh viện đã cứu sống thành công một bệnh nhi 15 tuổi, nhảy lầu tự tử từ tầng 5 chung cư.

tphcm-thieu-nu-nhay-lau-tu-tu-vi-cam-thay-buon-da-duoc-cuu-song-hinh-anh.png
Sau gần 2 tháng điều trị, em N. đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cứu sống - Ảnh: BVCC

Theo thông tin ban đầu, em N.L.Đ.N (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cảm thấy "buồn nhưng chẳng hiểu vì sao lại buồn" rồi tự nhốt mình trong phòng. Sau đó, N. đã nhảy từ cửa sổ tầng 5 của chung cư xuống đất.

Sau khi rơi xuống đất, N. bất tỉnh, mê man và được người nhà, người dân và ban quản lý chung cư đưa đến Bệnh viện Bình Tân cấp cứu. Tại đây, N. được đặt nội khí quản, truyền dịch, tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên em được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh nhi N. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mê sâu (Glasgow 5-6 điểm) thở qua nội khí quản bóp bóng, mạch nhẹ, chi mát, niêm nhợt, da xanh tái, Hct khẩn 18%. Bệnh nhi được tiến hành hỗ trợ hô hấp thở máy, chống sốc với dịch truyền, vận mạch, truyền máu, điều chỉnh điện giải, kiềm toan.

Sau khi làm các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh X-quang, CT scan, siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc mất máu, đa chấn thương do té lầu giờ thứ 12; xuất huyết não vùng thái dương phải và đính trái, xuất huyết dưới nhện và dưới màng cứng vùng đỉnh chẩm 2 bên lượng ít, dập não, phù não; gãy phức tạp khung chậu và gãy xương cẳng chân phải; dập phổi, xuất huyết phổi rải rác 2 bên; tràn khí trung thất, tràn khí tràn máu màng phổi trái; gãy xương sườn 1 bên phải, trật đốt sống C1-C2, chấn thương khối tá tụy mật, dập và tụ máu cơ thắt lưng chậu bên phải.

Bệnh viện tiến hành hội chẩn các chuyên khoa ngoại thần kinh, ngoại tổng hợp, ngoại lồng ngực, ngoại chỉnh hình, gây mê hồi sức.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật đặt dẫn lưu màng phổi trái, cố định xương chậu, kết hợp xương cẳng chân phải; điều trị bảo tồn chấn thương sọ não, chấn thương bụng kín, cố định cột sống cổ cho bệnh nhân. Bệnh nhi được điều trị chống phù não, chống co giật, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu, kháng sinh phổ rộng, giảm đau.

“Sau gần 2 tháng điều trị, giằng co với "lưỡi hái tử thần", tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, tri giác hồi phục, tiếp xúc được, tự thở khá, được cai máy thở và thở khí trời. Bệnh nhi được khám và tư vấn bởi chuyên viên tâm lý”, bác sĩ Tiến thông tin.

Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp khá hy hữu khi bệnh nhân rơi ở độ cao trên 10m (từ lầu 5) được cứu sống. “Qua đây, chúng tôi muốn lưu ý các phụ huynh nên dành thời gian quan tâm, gần gũi với con trẻ vị thành niên. Do tâm lý trẻ chưa ổn định, suy nghĩ nông cạn và bồng bột nên các em dễ có những quyết định thiếu chín chắn dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Tết là dịp để gia đình đoàn tụ, sum vầy, các phụ huynh hãy dành nhiều thời gian bên con trẻ hơn”, bác sĩ Tiến khuyến cáo.

Bài liên quan
Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 11 uống thuốc tự tử ở Cà Mau
Bị nhóm học sinh cùng trường hành hung suốt thời gian dài khiến một nữ sinh lớp 11 ở Cà Mau bị trầm cảm và uống thuốc tự tử. Rất may gia đình phát hiện và đưa em đi cấp cứu kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Cứu sống thiếu nữ nhảy lầu tự tử vì 'cảm thấy buồn'