Trong nỗ lực kiểm duyệt phản ứng của người dân trước đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ đang áp dụng với Chủ tịch và Phó chủ tịch nước, giới chức Trung Quốc đã cấm nhiều từ ngữ hoặc hình ảnh được cho là “nhạy cảm” trên mạng internet, trong đó có ký tự “N” và gấu Pooh.

Trung Quốc cấm tiếng lóng ám chỉ 'đụng chạm' Chủ tịch Tập Cận Bình trên internet

Cẩm Bình | 02/03/2018, 16:09

Trong nỗ lực kiểm duyệt phản ứng của người dân trước đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ đang áp dụng với Chủ tịch và Phó chủ tịch nước, giới chức Trung Quốc đã cấm nhiều từ ngữ hoặc hình ảnh được cho là “nhạy cảm” trên mạng internet, trong đó có ký tự “N” và gấu Pooh.

Theo ông Victor Mair, giáo sư về ngôn ngữ và văn học Trung Quốc của đại học Pennsylvania, cho biết có thể chính quyền Bắc Kinh lo ngại “N” có thể đề cập đến số nhiệm kỳcủa Chủ tịch nước, giống như trong phương trình toán học “N > 2” vậy.

Dùng “N” thay cho số từ (thường từ 2 trở lên, có ý chỉ nhiều) là cách dùng được cư dân mạng Trung Quốc sáng tạo ra trong những năm trở lại đây và hiện rất phổ biến.

Không chỉ kýtự “N”, hàng trăm từ ngữ tiếng Trung cũng bị cấm xuất hiện trên các nền tảng tin tức và mạng xã hội, như “Tập Trạch Đông” (Xi Zedong, ghép họ của Chủ tịch Tập với tên của cố lãnh đạo Mao Trạch Đông); “vạn tuế” (wan sui, từ dùng để tung hô vua chúa); “chế độ trọn đời” (zhong shen zhi); “mộng hoàng đế” (huang di meng);…

Tuy nhiên, kýtự “N” chỉ bị cấm tạm thời và hiện đã được phép sử dụng trở lại từngày 1.3.

Đặc biệt, hình ảnh gấu Pooh, nhân vật hoạt hình trong loạt phim Winnie the Pooh, cũng bị tình trạng tương tự, cùng với “Disney” (phiên âm tiếng Trung là “Di si ni”). Hình ảnh này là đối tượng thường xuyên của các đợt kiểm duyệt.

Gấu Pooh thường được cư dân mạng dùng để chỉ Chủ tịch Tập Cận Bình. Sự gán ghép này bắt đầu vào năm 2013, khi bức ảnh chú gấu Pooh đi cùng với hổ Tigger được đặt bên cạnh ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình tản bộ với Tổng thống Barack Obama. Ảnh ông Tập bắt tay Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại APEC 2014 cũng từng bị ghép với ảnh Pooh và lừa Eeyroe.

Năm 2015, một bức ảnh so sánh ông Tập Cận Bình dùng ôtô duyệt binh với hình gấu Pooh ngồi xe đồ chơi đã bị cấm ngay lập tức.

Hình ảnh gấu Pooh bị cấm xuất hiện trên mạng internet thời gian qua - Ảnh: The Debrief

Lần kiểm duyệt gắt gao này của Bắc Kinh được thực hiện ngay khi nội dung đề xuất sửa đổi Hiến pháp mà Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đệ trình trong kỳhọp Quốc hội nước này được công bố vào ngày 25.2, trong đó đáng chú ý là đề xuất bỏ giới hạn hai nhiệm kỳcủa Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước quy định tại khoản 3, điều 79 hiến pháp. Đây được xem là động thái mở đường cho ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu hơn.

Ông Tập Cận Bình năm nay 64 tuổi, được bầu làm Tổng bí thư và Chủ tịch Trung Quốc từ năm 2013. Ông tái đắc cử vào năm 2017 và đang ở trong nhiệm kỳ5 năm thứ hai.

Cẩm Bình (theo CNN)
Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cấm tiếng lóng ám chỉ 'đụng chạm' Chủ tịch Tập Cận Bình trên internet