Theo một nghiên cứu của các nhà toán học Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc có thể đối mặt tới hơn 275.000 - 637.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày nếu nước này từ bỏ chính sách không khoan nhượng với vi rút SARS-CoV-2 bằng cách dỡ bỏ các giới hạn đi lại.

‘Trung Quốc có thể đối mặt từ 275.000 đến 637.000 ca mỗi ngày nếu từ bỏ Zero COVID-19’

Sơn Vân | 28/11/2021, 12:45

Theo một nghiên cứu của các nhà toán học Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc có thể đối mặt tới hơn 275.000 - 637.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày nếu nước này từ bỏ chính sách không khoan nhượng với vi rút SARS-CoV-2 bằng cách dỡ bỏ các giới hạn đi lại.

Trong báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố trên trang China CDC Weekly, các nhà toán học cho biết nước này không dỡ bỏ các hạn chế đi lại nếu không có vắc xin hoặc phương pháp điều trị cụ thể hiệu quả hơn.

Sử dụng dữ liệu tháng 8.2021 từ Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Israel, các nhà toán học đánh giá hậu quả tiềm tàng nếu Trung Quốc áp dụng chiến thuật kiểm soát đại dịch tương tự như các nước này.

Nghiên cứu cho biết số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở Trung Quốc có thể lên ít nhất 637.155 nếu nước này áp dụng chiến lược chống đại dịch của Mỹ. Các ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc có thể lên ít nhất 275.793 hàng ngày nếu Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận tương tự Anh và ít nhất 454.198 nếu bắt chước Pháp, theo nghiên cứu.

Báo cáo cho biết: “Các ước tính cho thấy khả năng thực sự của một đợt bùng phát dịch khổng lồ, gần như chắc chắn sẽ gây ra gánh nặng không thể chi trả cho hệ thống y tế. Phát hiện của chúng tôi đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng rằng, vào thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa sẵn sàng áp dụng các chiến lược mở cửa chỉ dựa vào giả thuyết về khả năng miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vắc xin mà một số nước phương Tây ủng hộ".

Các nhà toán học Đại học Bắc Kinh nói rằng ước tính của họ dựa trên các phép tính số học cơ bản và cần có các mô hình phức tạp hơn để nghiên cứu sự phát triển của đại dịch nếu các hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Trung Quốc đã duy trì chính sách Zero COVID-19 (đưa số ca COVID-19 về 0, quét sạch dịch bệnh trong cộng đồng) không khoan nhượng với vi rút, nói rằng ngăn chặn các ca bệnh tại địa phương khi chúng được phát hiện có tầm quan trọng lớn thay vì phải nỗ lực truy tìm, cách ly và điều trị những người nhiễm SARS-CoV-2.

Trung Quốc đã ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 vào ngày 27.11, giảm so với 25 trường hợp một ngày trước đó, theo cơ quan y tế nước này.

Đến nay Trung Quốc báo cáo 98.631 ca mắc COVID-19 với 4.636 người chết và 93.210 trường hợp khỏi bệnh. Thế nhưng, nhiều người nghi ngờ độ chân thật về số ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc. Lý do vì lần cuối cùng Trung Quốc báo cáo có một người chết vì COVID-19 là ngày 15.1.2021, tức hơn 10 tháng trước.

Trước đó 2 ngày, tức ngày 13.1.2021, Trung Quốc cũng thông báo có 1 người chết do COVID-19.

trung-quoc-co-the-doi-mat-275000-637000-moi-ngay-neu-tu-bo-zero-covid-19.jpg
Nhân viên bảo vệ chặn lối ra khi hướng dẫn người dân quét mã QR để theo dõi tình trạng sức khỏe của họ tại ga xe lửa Hồng Kiều Thượng Hải, Trung Quốc ngày 25.11 - Ảnh: Reuters

Hôm 26.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định biến thể Omicron được phát hiện ở Nam Phi với số lượng lớn đột biến là "đáng lo ngại", khiến một số quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại.

Hồng Kông ghi nhận một ca nhiễm biến thể Omicron, là du khách đến từ Nam Phi đã tiêm 2 mũi vắc xin.

Ngoài Nam Phi và Hồng Kông, biến thể Omicron đã xuất hiện ở Botswana, Israel, Bỉ, Anh, Đức, Ý, Hà Lan và có thể nhiều nước khác.

Omicron có thể giúp vi rút SARS-CoV-2 tránh miễn dịch do có tới 32 đột biến trong protein gai, phần mà hầu hết các loại vắc xin sử dụng để hướng dẫn hệ miễn dịch chống SARS-CoV-2. Biến thể Omicron có số lượng đột biến trong protein cao gấp đôi so với Delta và được cho lây nhanh hơn.

Đột biến trong protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng xâm nhập vào tế bào và lây lan của vi rút, cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn.

Bộ trưởng Y tế Anh - Sajid Javid nói với các đài truyền hình: “Những gì chúng tôi biết là có một số lượng đột biến đáng kể, có lẽ gấp đôi số lượng đột biến mà chúng tôi đã thấy trong biến thể Delta. Điều đó cho thấy rằng nó có thể truyền nhiễm nhiều hơn và các loại vắc xin hiện tại mà chúng tôi có cũng có thể kém hiệu quả hơn".

Bài liên quan
Hứng chịu đợt dịch Delta lớn chưa từng có, Trung Quốc báo cáo ca chết gần nhất do COVID-19 khi nào?
Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao gây ra, với một số khu vực hạn chế người dân từ thành phố Đại Liên nhập cảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Trung Quốc có thể đối mặt từ 275.000 đến 637.000 ca mỗi ngày nếu từ bỏ Zero COVID-19’