Malaysia là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2015, đang đứng trước sức ép của các nước trong khu vực xung quanh việc Trung Quốc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông đã đưa sự kiện này vào dự thảo tuyên bố bế mạc hội nghị nhưng hoàn toàn không nói thẳng đến Trung Quốc mà chỉ lên án hành động thay đổi hiện trạng tại Biển Đông là phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định.  

Tuyên bố chung ASEAN tại Malaysia sẽ không nói thẳng đến Trung Quốc

Một Thế Giới | 27/04/2015, 17:04

Malaysia là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2015, đang đứng trước sức ép của các nước trong khu vực xung quanh việc Trung Quốc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông đã đưa sự kiện này vào dự thảo tuyên bố bế mạc hội nghị nhưng hoàn toàn không nói thẳng đến Trung Quốc mà chỉ lên án hành động thay đổi hiện trạng tại Biển Đông là phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định.  

Tuyên bố sẽ được đưa ra tại lễ bế mạc Hội nghị thượng ASEAN tại Kuala Lumpur hôm nay sẽ có khoảng "quan ngại sâu sắc" xung quanh việc cải tạo đất trên Biển Đông, theo Reuters cho biết.

Tuyên bố cũng có đoạn nói rằng sự cải tạo đất làm thay đổi hiện trạng tại Biển Đông đã "gây mất lòng tin và quan ngại trong khu vực và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông".

"Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải cũng như an toàn hàng không trên Biển Đông", theo dự thảo tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Nếu đọc nội dung dự thảo trên ta có thể thấy nước chủ nhà Malaysia đã có nói đến sự kiện gây bức xúc dư luận hiện nay tại khu vực nhưng hoàn toàn không nói thẳng đến Trung Quốc là quốc gia đang thực hiện các hoạt động gây hấn như thay đổi hiện trạng bằng cách cải tạo các đảo chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông.

Trung Quốc là một nước lớn, nhưng họ lại tuyên bố chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông, vùng biển giàu khoáng sản và thủy hải sản cũng như là tuyến vận chuyển hàng hóa huyết mạch của thế giới.

Trung Quốc đang thực hiện việc cải tạo cơi nới các đảo học chiếm đóng phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tuy nhiên khó có thể có tiếng nói chung cũng như sự chỉ trích gắt gao vào những nỗ lực của Trung Quốc vì một số nước ASEAN trong đó có Malaysia là đồng minh thân cận của Trung Quốc.

Nhưng để thể hiện tính đoàn kết của khối ASEAN, nước chủ nhà Malaysia không thể bỏ qua các nước thành viên khác "đặc biệt là Philippines, đã bày tỏ mối quan tâm tới sự căng thẳng trong khu vực", một nhà ngoại giao ASEAN cho Reuters biết.

Thế nên, để làm hài lòng tất cả các bên, chủ nhà Malaysia quyết định đưa việc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông vào tuyên bố Hội nghị, dù trước đó một bản nháp ban đầu được tung ra ngày 16.4 không đề cập đến điểm này.

Tuy nhiên, " Malaysia rất thận trong ngôn ngữ mà họ sử dụng khi nói về hành động cơi nới phi pháp của Trung Quốc", nhà ngoại giao ASEAN giấu tên cho biết với Reuters.

Thiên Hà (theo Yahoo News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
2 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên bố chung ASEAN tại Malaysia sẽ không nói thẳng đến Trung Quốc