Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 24.2 cho biết họ bị tấn công từ nhiều hướng.

Ukraine bị tấn công từ Nga, Belarus, Crimea

Cẩm Bình | 24/02/2022, 14:47

Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 24.2 cho biết họ bị tấn công từ nhiều hướng.

“Vào khoảng 5 giờ sáng, biên giới Ukraine giáp Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus đã bị tấn công bởi quân đội Nga được Belarus hỗ trợ”, theo lực lượng biên phòng.

Nhiều đơn vị biên phòng, lực lượng tuần tra ở Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr (nằm phía đông và phía bắc Ukraine) bị pháo kích. Ngoài ra tấn công cũng diễn ra từ Crimea. Biên phòng cùng quân đội và vệ binh quốc gia đang bắn trả.

Phía quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi được 5 máy bay cùng 1 trực thăng Nga. Phía Nga phủ nhận.

Thông tin do lực lượng biên phòng Ukraine được củng cố bằng một đoạn phim ghi lại cảnh xe tăng và xe bọc thép đi vào Ukraine qua cửa khẩu biên giới Senkivka từ Belarus, chưa rõ đây chỉ là quân Nga hay có cả quân Belarus. Sau đó còn có đoạn phim xe quân sự Nga từ Crimea di chuyển sang (không rõ tiến vào từ cửa khẩu nào).

7d1d2ced-f3a8-4de6-ab85-2f071f77b079.jpg
Đoạn phim ghi lại cảnh xe tăng đi vào Ukraine từ Belarus - Ảnh: CNN

Song song với tấn công quân sự, tấn công mạng dường như cũng đang diễn ra. Trang web của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Ukraine đều không thể truy cập hoặc truy cập rất chậm trong ngày 24.2. Một số nhà nghiên cứu an ninh mạng cho biết các tin tặc không xác định đã phát tán mã độc phá hoại hàng trăm máy tính. Giới chức Ukraine lâu nay lo ngại Nga dùng tấn công mạng gieo rắc sợ hãi nhằm phục vụ tấn công quân sự.

Trước tình hình leo thang, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Kiev yêu cầu công dân chuẩn bị sơ tán khẩn cấp. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân không rời khỏi nơi trú ẩn. Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra khuyến cáo tương tự, đồng thời đề nghị treo cờ Trung Quốc lên ô tô cho an toàn.

 

Bài liên quan
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức vì liên quan đến tham nhũng
Hãng Reuters đưa tin, ngày 25.4, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky đã đệ đơn từ chức trong lúc phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến hoạt động mua bán đất công trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
28 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine bị tấn công từ Nga, Belarus, Crimea