Ngày 13.2, chính quyền quân sự Myanmar thông báo sửa đổi luật bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của công dân, đồng thời ra lệnh bắt người hỗ trợ phong trào biểu tình đang diễn ra.

Chính quyền quân sự Myanmar sửa luật, truy bắt người ủng hộ biểu tình

Cẩm Bình | 14/02/2021, 08:45

Ngày 13.2, chính quyền quân sự Myanmar thông báo sửa đổi luật bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của công dân, đồng thời ra lệnh bắt người hỗ trợ phong trào biểu tình đang diễn ra.

Luật bảo vệ quyền riêng tư và an toàn được giới thiệu trong lúc quá trình chuyển giao dân chủ diễn ra. Nhưng Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing vừa bỏ đi 3 phần trong luật quy định không cho lực lượng an ninh giam giữ người quá 24 tiếng hoặc xâm nhập nhà riêng (để bắt giữ hoặc lục soát) nếu không có trát tòa án, cũng như không cho nghe trộm hoạt động thông tin liên lạc của công dân.

Cùng với thông báo sửa luật, chính quyền quân sự Myanmar còn ra lệnh bắt giữ 7 nhân vật chỉ trích chế độ quân quản vì những bình luận họ đăng tải trên mạng. Trong danh sách có Min Ko Naing – người thường khơi nào phong trào bất tuân dân sự và biểu tình, từng bị bắt giam vào năm 1988 và 2012; Kyaw Min Yu – người dẫn đầu phong trào biểu tình sinh viên năm 1988; ca sĩ Htwe Lin Ko…

Trang tin True News cho biết ai phát hiện nhân vật có tên trong danh sách trên phải báo ngay cho cảnh sát, nếu che giấu hay chứa chấp sẽ bị phạt.

1038426.jpg
Biểu tình tại Myanmar đã kéo dài sang ngày thứ 8 - Ảnh: Reuters

Loạt động thái mới nhất từ chính quyền quân sự Myanmar diễn ra khi phong trào biểu tình bước sang ngày thứ 8 và chưa có dấu hiệu kết thúc, bất chấp lực lượng an ninh tiến hành nhiều đợt bắt bớ. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xác định đã có hơn 350 người bị bắt kể từ khi biểu tình nổ ra.

reuters-myanmar-coup-arrest-1613225511451.jpg
Lực lượng an ninh tiến hành nhiều đợt bắt bớ - Ảnh: Reuters
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền quân sự Myanmar sửa luật, truy bắt người ủng hộ biểu tình