Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch và khai báo y tế sau thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Sóc Trăng: 11 giáo viên và 52 học sinh phải cách ly tại nhà

Vũ Phong | 06/05/2021, 14:38

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch và khai báo y tế sau thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu thật kỹ và triển khai thực hiện đến các nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên và phổ biến tới cha mẹ học sinh đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống dịch.

a1.jpg
Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em được ôn tập đầy đủ kiến thức - Ảnh: Vũ Phong

Sở cũng lưu ý các đơn vị, đối với những vấn đề chưa rõ, cần liên hệ kịp thời về Sở GD-ĐT hoặc cơ quan có thẩm quyền để cùng phối hợp thực hiện đảm bảo đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K. Đối với công chức, viên chức, người lao động phải cách ly theo quy định, cần bố trí người làm thay hoặc thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức phù hợp khác.

Đối với học sinh, học viên, nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để các em được ôn tập đầy đủ kiến thức, kiểm tra cuối kỳ bằng những hình thức phù hợp. Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của học sinh và kết quả cuối năm học.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Sóc Trăng, toàn tỉnh có 52 học sinh và 11 giáo viên các cấp học đến các vùng đang có ca lây nhiễm cộng đồng và trở về sau lễ. Hiện số học sinh và giáo viên này đang được cách ly tại nhà.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: 11 giáo viên và 52 học sinh phải cách ly tại nhà