Trang Focus của Đức vừa tiết lộ các chuyên gia từ Anh và Mỹ đã có mặt tại Ukraine để huấn luyện binh sĩ và có nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ an toàn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Báo Đức: Đặc công NATO đã hoạt động ở Ukraine, vừa rèn quân, vừa sẵn sàng sơ tán Tổng thống Zelensky

Anh Tú | 30/04/2022, 09:16

Trang Focus của Đức vừa tiết lộ các chuyên gia từ Anh và Mỹ đã có mặt tại Ukraine để huấn luyện binh sĩ và có nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ an toàn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo Focus, các lực lượng NATO đã "hoạt động" ở Ukraine khá lâu. Những người lính này đã bí mật ở Ukraine từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea. Họ đào tạo cho cả quân đội Ukraine và lính tình nguyện quốc tế.

Hiện tại, các chuyên gia từ Anh và Mỹ đang huấn luyện binh sĩ Ukraine, đặc biệt là cách sử dụng 3.600 vũ khí chống tăng hiện đại.Họ cũng huấn luyện lính Ukraine cách đặt mìn và thực hành các kỹ thuật chiến đấu du kích.

Lực lượng người Anh chiếm số lượng đông đảo nhất trong đội huấn luyện với hơn 100 binh sĩ tinh nhuệ của đơn vị đặc nhiệm SAS. Ở Ukraine còn có các thành viên của đơn vị đặc nhiệm SBS của hải quân Anh, và các trinh sát đặc biệt của đơn vị SRR.

Mỹ cũng đã cử lực lượng đặc biệt của mình đến Ukraine với đội đặc công (mũ nồi xanh lá) huấn luyện lính Ukraine trong chiến đấu đô thị và "đặc công nước" huấn luyện binh lính ở phía tây. Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ đặt trụ sở ở Stuttgart chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của lực lượng đặc biệt Mỹ.

Ngoài ra, những người lính ưu tú của Anh và Mỹ còn có một nhiệm vụ đặc biệt do các đơn vị đóng quân ở Lithuania phụ trách, đó là sơ tán Tổng thống Ukraine Zelensky nếu cần thiết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
30 phút trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Đức: Đặc công NATO đã hoạt động ở Ukraine, vừa rèn quân, vừa sẵn sàng sơ tán Tổng thống Zelensky