Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ không cấm Huawei hoạt động ở nước này, nếu không doanh nghiệp Ấn tại Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả.

Huawei lo ngại bị Ấn Độ tẩy chay

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/08/2019, 09:11

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ không cấm Huawei hoạt động ở nước này, nếu không doanh nghiệp Ấn tại Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả.

Dù dự kiến tổ chức thử nghiệm lắp đặt mạng 5G trong vài tháng tới, nhưng Ấn Độ vẫn chưa quyết định có cho phép Huawei tham gia hay không. Hãng viễn thông Trung Quốc bị Mỹ cáo buộc tạo điều kiện cho chính quyền cùng quân đội Bắc Kinh thực hiện chiến dịch gián điệp.

Tháng 5 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa Huawei vào “danh sách đen” xuất khẩu. Giới chức Washington còn không ngừng kêu gọi đồng minh tẩy chay Huawei.

Hai nguồn tin của SCMP cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào tháng trước vừa triệu tập Đại sứ Ấn Độ Vikram Misri để bày tỏ quan ngại trước nỗ lực loại Huawei khỏi hạ tầng 5G toàn thế giới mà phía Mỹ thực hiện.

Tại cuộc gặp, phía Bắc Kinh cảnh báo có thể sẽ có “trừng phạt ngược” nhằm vào doanh nghiệp Ấn làm ăn tại Trung Quốc nếu chính quyền New Delhi vì sức ép từ Washington mà đóng cửa với Huawei.

Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng công khai tuyên bố: “Huawei làm ăn tại Ấn Độ từ lâu, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội Ấn Độ. Chúng tôi hy vọng họ đưa ra quyết định một cách độc lập và khách quan, tạo môi trường thương mại công bằng, không phân biệt đối xử đầu tư, hoạt động kinh doanh từ Trung Quốc”.

Doanh nghiệp Ấn chưa hiện diện nhiều ở thị trường Trung Quốc, tuy nhiên một số đơn vị như Infosys, TCS, Dr Reddy’s Laboratories, Mahindra & Mahindra đều đã có chỗ đứng nhất định trong các ngành sản xuất, chăm sóc y tế, dịch vụ tài chính… Xung đột vì Huawei đem lại nguy cơ thổi bùng căng thẳng Trung - Ấn (liên quan đến vấn đề lãnh thổ) chỉ vừa dịu lại thời gian gần đây.

Tại Ấn, lực lượng cánh hữu thân thiết với liên minh cầm quyền liên tục chỉ trích Huawei, tỏ ý nghi ngờ về hoạt động của tập đoàn Trung Quốc.

Trước đó Bộ trưởng Viễn thông Ravi Shankar Prasad cho biết họ nhận được đến 6 đề án giành thầu thử nghiệm 5G, trong đó có Huawei. Ông không tiết lộ 5 cái tên còn lại, nhưng nhiều khả năng những “ông lớn” như Ericsson, Nokia, Samsung đều tham gia cạnh tranh.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Thị trường di động sẽ đóng góp cho nền kinh tế 1.100 tỉ USD vào 2030, Trung Quốc đầu tư mạnh vào 5.5G và 6G
Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huawei lo ngại bị Ấn Độ tẩy chay