Nếu vụ mua bán này thành công, đây sẽ là vụ xuất khẩu đầu tiên của thỏa thuận chuyển nhượng thiết bị quốc phòng và công nghệ mà Nhật - Ấn đã ký năm 2015.
Một tàu chiến của Mỹ đi gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp) trên Biển Đông hôm 5.2 trong hoạt động tự do hàng hải, nhiệm vụ đầu tiên như vậy dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien tuần qua công bố một kế hoạch đầy tham vọng: nâng cấp hàng loạt tàu chiến để có thể trang bị tên lửa siêu thanh.
Hôm 9.10, người phát ngôn quân đội Trung Quốc cho biết tàu khu trục USS John S.McCain của Mỹ đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà “không được sự cho phép của Trung Quốc”.
Đúng 21 giờ tối 20.3, lần lượt hàng rào mềm bên trong khu vực cách ly tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) được tháo bỏ, tiếp đến là hàng rào cứng phía ngoài.
Hai chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp cận rất gần một tàu chiến Canada di chuyển trên biển Hoa Đông vào đầu tuần này. Truyền thông Trung Quốc gọi đây là “màn chào đón nồng nhiệt”.
Ngày 6.3, hai tàu khu trục Setoyuki và Shimayoki thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP.Đà Nẵng trong 3 ngày.
Theo trang Business Insider, việc Bắc Kinh gọi khu trục hạm mới của hải quân Cục phòng vệ Nhật Bản (JMSDF) là mối đe dọa cho thấy rõ Trung Quốc quyết độc chiếm Biển Đông.
Trung Quốc muốn tăng cường mối quan hệ quân sự với Sri Lanka bằng cách tặng nước này một tàu khu trục, một hành động cho thấy sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai cường quốc châu Á tại đất nước Nam Á này.
Giới chức Singapore ngày 8.3 cho biết do tàu khu trục USS John S.McCain bất ngờ đổi hướng đi về cảng, nên mới va chạm với một tàu chở dầu vào năm 2017.
Đoàn tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đang vào vùng biển Đà Nẵng và sẽ bắt đầu chuyến thăm thành phố này vào chiều nay.