Nguồn tin của Reuters tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra đề nghị với phía Mạnh Vãn Châu rằng sẽ thả bà trở về Trung Quốc nếu nhận tội.

Mỹ thương lượng thả ái nữ của CEO Huawei về Trung Quốc nếu nhận tội

Cẩm Bình | 04/12/2020, 08:00

Nguồn tin của Reuters tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra đề nghị với phía Mạnh Vãn Châu rằng sẽ thả bà trở về Trung Quốc nếu nhận tội.

Bà Mạnh Vãn Châu là Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei, con gái nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Huawei - Nhậm Chính Phi.

Theo nguồn tin, luật sư của bà Mạnh Vãn Châu và Bộ Tư pháp đã tiến hành thương lượng sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra tháng trước. Chưa rõ hai bên có đạt được thỏa thuận gì hay không.

Bị bắt tại Canada vào tháng 12.2018 theo yêu cầu từ Mỹ, bà Mạnh Vãn Châu hứng chịu cáo buộc lừa dối ngân hàng hòng che giấu hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran – vi phạm lệnh trừng phạt do chính quyền Trump áp đặt.

Giám đốc Tài chính Huawei một mực khẳng định bản thân không làm gì sai nên chần chừ chưa nhận tội, nguồn tin cho biết.

 Không chỉ Reuters mà cả The Wall Street Journal cũng đưa tin về khả năng Mỹ chấp nhận thả bà Mạnh Vãn Châu có điều kiện.

Hiện Huawei, Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ Ngoại giao Canada đều chưa đưa ra bình luận gì.

im-267801.jpg
Mỹ ngỏ ý thả bà Mạnh Vãn Châu nhưng không tha cho Huawei - Ảnh: The Wall Street Journal

Quá trình xem xét dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ đang diễn ra. Nhân chứng từ lực lượng biên phòng và cảnh sát Canada hai tuần qua đã ra cung cấp lời khai trước tòa, phiên xét xử tiếp tục sẽ là ngày 7.12.

Cũng theo nguồn tin của Reuters, động thái thương lượng thả bà Mạnh Vãn Châu về nước không liên quan đến cáo buộc riêng biệt nhằm vào Huawei. Tập đoàn Trung Quốc cũng bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran.

Bài liên quan
Huawei bị Mỹ kìm hãm, các công ty smartphone Trung Quốc đua nhau xâu xé thị phần
Các công ty sản xuất smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo đang có động thái tích cực để giành lấy thị phần từ Huawei sau khi các biện pháp trừng phạt tăng cường từ Mỹ làm cản trở chuỗi cung ứng của gã khổng lồ này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thương lượng thả ái nữ của CEO Huawei về Trung Quốc nếu nhận tội