Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại thành phố The Hague (Hà Lan), tuyên bố sẽ ra phán quyết về vụ kiện chống lại Trung Quốc của Philippines liên quan đến các yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông vào ngày 12.7 (theo giờ địa phương).

Ngày 12.7, PCA mới ra phán quyết về vụ kiện ‘đường lưỡi bò’

Hàn Giang | 30/06/2016, 07:00

Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại thành phố The Hague (Hà Lan), tuyên bố sẽ ra phán quyết về vụ kiện chống lại Trung Quốc của Philippines liên quan đến các yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông vào ngày 12.7 (theo giờ địa phương).

Theo hãng tin Rappler, một hội đồng trọng tài của PCA sẽ xử lý vụ kiện lịch sử giữa Philippines và Trung Quốc. Trong các thủ tục gửi lên PCA, Manila đã tìm cách bác bỏ những yêu sách mở rộng chủ quyền của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả khu vực mà Philippines tuyên bốchủ quyềnđược nước này gọi là Biển Tây Philippines.

“Tòa án sẽ đưa ra phán quyếtvào lúc 11 giờ sáng 12.7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở PCA ở thành phố The Hague, Hà Lan. Đầu tiên, phán quyết sẽ được thông báo qua email cho các bên cùng với một bản thông cáo báo chí bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra, còn có một bản dịch không chính thức bằng tiếng Trung Quốc”, PCA cho biết trong một tuyên bố vào ngày 29.6.

Sau khi thông báo phán quyết cho Philippines và Trung Quốc, tòa án sau đó sẽ gửi phán quyết cho các quốc gia là quan sát viên và những bên liên quan khác, bao gồm cả giới truyền thông. PCA cũng đăng tải một bản sao của phán quyết lên trang web của tổ chức và thông cáo báo chí, hãng tin Rappler đưa tin.

“Các bên sẽ nhận được bản gốc đã ký của phán quyết, trong khi các bản sao sẽ được gửi đến đại sứ quán những nước đóng vai trò quan sát trong các buổi điều trần. Sẽ không có bất kỳ một cuộc họp trực tiếp nào hay lễ ra phán quyết,” PCA khẳng định.

Theo cựu Tổng thống Philippines Aquino III, Manila đệ đơn lên PCA để chống lại Trung Quốc liên quan đến yêu sách “đường lưỡi bò” mà nước này ngang nhiên vạch ra nhằm chiếm hầu hết diện tích Biển Đông. Philippines bắt đầu khởi kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc vào năm 2013, và PCA sau đó tuyên bố họ có thẩm quyền xử vụ kiện trong năm 2015.

Tuy nhiên, Trung Quốccho đến nay vẫn tuyên bố không chấp nhận vụ kiện và từ chối tham gia tiến trình. Trong một tuyên bố tại Đối thoại Shangri-La tổ chức ở Singapore vào tháng 6.2016, các quan chức Trung Quốc đã khẳng định nước này sẽ không tuân thủ phán quyết sắp tới của tòa án bất chấp kết quả.

Hàn Giang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 12.7, PCA mới ra phán quyết về vụ kiện ‘đường lưỡi bò’