Một số quốc gia và vùng lãnh thổ đưa công dân của mình rời khỏi Myanmar trong bối cảnh phong trào biểu tình phản đối đảo chính lan rộng.

Người nước ngoài tháo chạy khỏi Myanmar

Cẩm Bình | 20/02/2021, 09:55

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ đưa công dân của mình rời khỏi Myanmar trong bối cảnh phong trào biểu tình phản đối đảo chính lan rộng.

Nhật Bản dẫn đầu nỗ lực giải cứu bằng chuyến bay đầu tiên từ thành phố Yangon trở về sân bay Narita (Nhật) vào sáng 19.2. Đây là chuyến bay của All Nippon Airways, chở nhiều doanh nhân được yêu cầu về nước để đảm bảo an toàn cho chính họ.

Trang The Japan Times dẫn lời một doanh nhân Nhật hoạt động trong ngành sản xuất cho biết vốn dĩ ông muốn ở lại Myanmar làm việc vài năm, nhưng đảo chính khiến tình hình trở nên bất định. Một doanh nhân bất động sản tỏ quyết tâm quay lại khi tình hình yên ổn.

np_file_70684.jpeg
Công dân Nhật Bản rời Myanmar - Ảnh: The Japan Times

Ngoài Nhật Bản, Đài Loan cũng sắp xếp chuyến bay sơ tán. China Airlines sẽ có 2 chuyến cho những ai muốn rời Myanmar, lần lượt vào ngày 21.2 và 28.2 (xuất phát từ Yangon). Indonesia cùng Philippines thì tuyên bố sẽ đưa công dân về nước nếu cần thiết.

Cuộc đảo chính tại Myanmar diễn ra ngày 1.2. Quân đội nước này ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều thành viên đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD), làm dấy lên phong trào biểu tình kéo dài gần nửa tháng nay.

Tình hình càng thêm căng thẳng do một trường hợp nữ sinh tham gia biểu tình bị cảnh sát bắn vào đầu tử vong. Mỹ, Anh, Canada đều đã áp đặt sự trừng phạt.

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_210219013732-02-myanmar-protest-woman-shot.jpg
Đã có trường hợp tham gia biểu tình tử vong - Ảnh: CNN
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương
một giờ trước Văn hóa
Sáng 18.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, P.Long Bình, TP.Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người nước ngoài tháo chạy khỏi Myanmar