Ngày 20.1, tại khu công nghiệp An Nghiệp (H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức chương trình Tết sum vầy - kết nối yêu thương. Đây là 1 trong các hoạt động chăm lo tết cho người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”.

Sóc Trăng: Hơn 1.400 phần quà và 9 căn nhà cho đoàn viên, công nhân

Vũ Phong | 20/01/2021, 14:27

Ngày 20.1, tại khu công nghiệp An Nghiệp (H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức chương trình Tết sum vầy - kết nối yêu thương. Đây là 1 trong các hoạt động chăm lo tết cho người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cho biết, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các nhà tài trợ trong và ngoài địa phương, giúp cho công đoàn tỉnh Sóc Trăng có thêm nguồn lực. Từ đó có kinh phí chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo, khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, đầm ấm.

2(2).jpg
Tặng quà cho công nhân - Ảnh: Vũ Phong

Tại chương trình Tết sum vầy - kết nối yêu thương, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng 1.430 phần quà với tổng giá trị trên 770 triệu đồng và tặng 9 căn nhà Mái ấm công đoàn với tổng trị giá 350 triệu đồng cho đoàn viên người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng mong muốn, mỗi phần quà tuy rằng giá trị không lớn, nhưng sẽ là động lực giúp đoàn viên, người lao động yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Chị Tô Kim Yến, công nhân lao động khó khăn hiện làm việc tại Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta chia sẻ sau khi nhận được phần quà: “Hôm nay tôi và anh chị em rất vui, rất vinh dự khi được dự buỗi lễ ấp áp này. Mặc dù quà không nhiều nhưng tôi và mọi người có được niềm vui nho nhỏ trong dịp tết đến xuân về”.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động luôn được các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm. Trong năm qua, có gần 48.800 phần quà, tổng giá trị hơn 26 tỉ đồng được trao tặng cho đoàn viên, người lao động. Nhân dịp Tháng công nhân, đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 3.750 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền 1,1 tỉ đồng. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 59 căn nhà ở Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 2,3 tỉ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Hơn 1.400 phần quà và 9 căn nhà cho đoàn viên, công nhân