Cựu Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Quốc hội Nga) Vladimir Zhirinovsky có thể sẽ bị xử vắng mặt từ 7 tới 12 năm tù vì tội "xâm phạm vào sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine, Văn phòng Công tố viên (PGO) Ukraine cho biết.

Ukraine định xử tù cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Nga Vladimir Zhirinovsky

Hà Ngọc Bách | 27/01/2019, 18:49

Cựu Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Quốc hội Nga) Vladimir Zhirinovsky có thể sẽ bị xử vắng mặt từ 7 tới 12 năm tù vì tội "xâm phạm vào sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine, Văn phòng Công tố viên (PGO) Ukraine cho biết.

PGO cho biết họ đã chuẩn bị một bản cáo trạng, cáo buộc nhà lập pháp Nga Vladimir Zhirinovsky vì đã "xâm phạm vào sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

Theo thông cáo của PGO, ông Zhirinovsky bị buộc tội vì những hành động của ông này liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Cụ thể, hôm 28.2.2014, trong chuyến thăm tới hai thành phố Simferopol và Sevastopol ở Crimeaông Zhirinovsky đã công khai kêu gọi các quan chức địa phương và cư dân tại đây ủng hộ phương án sáp nhập vào Nga.

Chưa hết, hôm 17.3.2014, ông Zhirinovsky gửi thư kêu gọi các nhà lãnh đạo Ba Lan học Nga tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở các tỉnh phía Tây Ukraine để sáp nhập khu vực này vào Ba Lan, theo PGO.

Ngày 20.3.2014, ông Zhirinovsky, với tư cách là một nhà lập pháp Nga, đã bỏ phiếu cho việc thông qua đạo luật về việc Crimea và Sevastopol xin nhập vào Liên bang Nga.

Chính vì thế, theo Văn phòng Công tố viên Ukraine thì những hành động của ông Zhirinovsky đã vi phạm theo Mục 3 Điều 110 của Bộ luật Hình sự Ukraine. Nếu bị kết tội vắng mặt ông Zhirinovsky có thể bị kết án tù từ 7 đến 12 năm, theo tuyên bố của PGO.

Ông Zhirinovsky là một đại tá Lục quân Nga, nhà sáng lập và lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), từng làPhó chủ tịch Duma Quốc gia Nga (2007-2011), hiện là một thành viên của Duma Quốc gia Ngavà là một thành viên của Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (PACE).

Thiên Hà (theo Unian)
Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine định xử tù cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Nga Vladimir Zhirinovsky