Ngày 15.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bình (41 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Sáng 19.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 người về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng với quy mô lớn, bắt giữ 3 kẻ cầm đầu.
Theo Telegraph, Paris và Berlin đã gửi cho Moscow 230 triệu bảng khí tài quân sự dùng cho bom, rocket và tên lửa, có khả năng đang được sử dụng ở Ukraine
Chính quyền New Delhi tuần trước nhanh chóng phê duyệt mua 33 chiến đấu cơ Nga (2,4 tỷ USD) và nâng cấp 59 máy bay khác, bên cạnh thương vụ hệ thống phòng không S-400 trị giá 5,43 tỷ USD.
Trong một động thái có khả năng gây thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho biết nước này đã lên kế hoạch bán 18 ngư lôi trị giá 180 triệu USD cho Đài Loan.
Bộ Ngoại giao Pháp mới đây đã gạt bỏ các chỉ trích của Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời khuyên Bắc Kinh nên tập trung vào việc chiến đấu với đại dịch COVID-19.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cấp cao kêu gọi các nước mua vũ khí nước này thay vì vũ khí Trung Quốc kém chất lượng tiềm ẩn nguy hiểm cho bên sử dụng.
Trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc chuẩn bị tham gia Hiệp ước Buôn bán vũ khí (ATT) và phản đối ý định triển khai tên lửa đến châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.
Trung Quốc đã đe dọa sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt đối với các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (TQ), sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố họ đồng ý cho phép bán máy bay chiến đấu với trị giá lên tới 8 tỉ USD cũng như những vũ khí khác cho hòn đảo tự trị này.