Lầu Năm Góc mới đây cho biết 8.500 quân được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ tuần qua thuộc 10 căn cứ quân sự.

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đặt những lực lượng nào vào trạng thái cảnh giác cao độ?

Cẩm Bình | 29/01/2022, 07:33

Lầu Năm Góc mới đây cho biết 8.500 quân được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ tuần qua thuộc 10 căn cứ quân sự.

Đó là các căn cứ Fort Bragg (bang Bắc Carolina); Fort Campbell (Kentucky) ; Fort Carson (Colorado); Davis-Monthan (Arizona); Fort Hood (Texas); Lewis-McChord (Washington); Fort Polk (Louisiana); Robins và Fort Stewart (Georgia); Wright-Patterson (Ohio).

Lực lượng đáng chú ý gồm có sư đoàn không vận số 82 và quân đoàn không vận số 18 đồn trú căn cứ Fort Bragg, sư đoàn không vận số 101 đồn trú căn cứ Fort Campbell. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby: “Tất cả đơn vị sẽ hỗ trợ y tế, hỗ trợ hàng không, hỗ trợ hậu cần và tất nhiên cả chiến đấu”.

khapnewsroom_us_russia_ukraine_66693.jpg
Mỹ đặt 8.500 quân vào trạng thái cảnh giác cao độ - Ảnh: AP

Phần lớn quân Mỹ sẽ tham gia Lực lượng phản ứng của NATO (tập hợp nhiều quốc gia thành viên lúc cần). Hiện tại Lầu Năm Góc chưa phát lệnh triển khai, Mỹ cùng các đồng minh châu Âu vẫn đang hy vọng có thể ngăn cản Tổng thống Nga Vladimir Putin ra quyết định phát động tấn công Ukraine.

Ngày 26.1 vừa qua, Mỹ đã gửi phản hồi bằng văn bản đối với loạt yêu cầu đảm bảo an ninh mà Nga đưa ra, phía Moscow mới đây nhận xét phản hồi dường như bỏ qua yêu cầu chính của họ, nhưng vẫn sẵn lòng tiếp tục đối thoại.

Dù chưa triển khai 8.500 quân nêu trên, hiện Mỹ vẫn có 64.000 quân đang đóng tại châu Âu – trong đó hơn 50% (35.457 quân) đóng tại Đức.

Bài liên quan
Ukraine và Nga trong cuộc đua công nghệ và chiến thuật
Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ ba, bức tranh chiến trường đã thay đổi đáng kể, phản ánh sự chuyển dịch từ chiến thuật truyền thống sang cuộc đua công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Bộ Tài chính mới là mạch máu của nền kinh tế, sắp xếp xong thì công việc phải chạy'
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng Bộ Tài chính mới là bộ "cốt lõi" - "mạch máu" của nền kinh tế, do đó "sắp xếp xong thì công việc phải chạy".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đặt những lực lượng nào vào trạng thái cảnh giác cao độ?