Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết động thái điều quân đến Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine ngay khi công nhận hai khu vực li khai này không cấu thành hành vi xâm lược có thể kích hoạt trừng phạt quy mô lớn.

Nga điều quân đến miền đông Ukraine, Mỹ vẫn chưa muốn trừng phạt nặng

Cẩm Bình | 22/02/2022, 10:40

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết động thái điều quân đến Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine ngay khi công nhận hai khu vực li khai này không cấu thành hành vi xâm lược có thể kích hoạt trừng phạt quy mô lớn.

Theo một quan chức khác, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao với Nga cho đến “xe tăng xuất hiện”.

Ngày 21.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận Luhansk và Donetsk độc lập, đồng thời điều lực lượng Nga sang “gìn giữ hòa bình”.

Nhà Trắng ngay sau đó thông báo chặn đầu tư của Mỹ vào hai khu vực li khai. Một quan chức Mỹ giấu tiên tiết lộ một số biện pháp trừng phạt bổ sung sắp được công bố vào ngày 22.2, nhưng đây không liên quan gì đến gói trừng phạt quy mô lớn mà Washington hứa với đồng minh sẽ áp đặt nếu Nga tấn công Ukraine.

Hai nguồn tin quan chức đều nhân định động thái điều quân đến Luhansk và Donetsk không phải bước tiến mới. Nga đã có lực lượng tại đây trong 8 năm, hiện tại họ chỉ là quyết định làm việc này một cách công khai mà thôi.

usrussia.jpg
Mỹ vẫn cố gắng theo đuổi nỗ lực ngoại giao - Ảnh: Reuters

Phía Anh cũng tuyên bố theo đuổi nỗ lực ngoại giao, nhưng Thủ tướng Boris Johnson nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng London đã vạch ra nhiều biện pháp trừng phạt nhắm đến những đối tượng xâm phạm lãnh thổ Ukraine – có thể có hiệu lực ngay từ ngày 22.2. Ngoài ra, ông Johnson cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin không chỉ phương Tây, Nhật Bản có khả năng hưởng ứng gói trừng phạt Nga do Mỹ dẫn dắt nếu Nga tấn công Ukraine. Trong gói trừng phạt có hạn chế xuất khẩu chip và công nghệ quan trọng, cũng như siết chặt quy định với ngân hàng Nga.

Nhật Bản trước đây vốn áp dụng cách tiếp cận ngoại giao mềm mỏng với Nga. Tuy nhiên hoạt động quân sự của Nga tại Đông Á và hợp tác an ninh Nga - Trung ngày càng sâu sắc khiến Tokyo rất lo lắng.

Bài liên quan
Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây thiệt hại lớn
Tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko ngày 5.5 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nước này khiến Kyiv thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Ông cũng lưu ý sự tấn công vẫn tiếp tục nên thiệt hại sẽ tăng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
30 phút trước Theo dòng thời sự
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024), sáng 6.5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga điều quân đến miền đông Ukraine, Mỹ vẫn chưa muốn trừng phạt nặng