Khi đang mang thai gần 33 tuần tuổi, chị N. có triệu chứng sốt nhẹ, ho, chảy mũi, đau họng, sau đó chị bị khó thở, sốt cao và suy hô hấp rồi rơi vào tình trạng nguy kịch.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đang điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng nhiều vùng cơ thể, suy gan, suy thận do lạm dụng thuốc không rõ nguồn gốc.
Sau khi ăn cua 2 ngày, bé trai 8 tuổi ở Kiên Giang đã diễn biến xấu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thở mệt, nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết toàn thân.
Bom cùng nhiều vũ khí khác đều chứa chì, thủy ngân và thuốc nổ TNT... nên một khi xung đột kết thúc, các chất độc sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn cho người dân, gia súc và môi trường ở Ukraine.
Sau khi trị rạn da vùng đùi tại một spa trên địa bàn TP.HCM, cô gái 24 tuổi bị nhiều vết trợt loét, bề mặt đóng mài đen dày, mưng mủ, chảy máu… ở vùng da bên trong đùi.
Theo một nghiên cứu tại Anh, chỉ khoảng 1/4 người bị nhiễm COVID-19 cảm thấy hồi phục hoàn toàn sau một năm nhiễm bệnh. Với phụ nữ, người béo phì và bệnh nhân phải thở máy có nhiều khả năng bị các triệu chứng của COVID-19 kéo dài.
Theo Tổng kết an ninh mạng năm 2021 của Bkav, 70,7 triệu lượt máy tính bị nhiễm vi rút trong năm 2021, báo động đỏ cho tình hình an ninh mạng tại Việt Nam.
Không chỉ tích cực điều trị bảo vệ tính mạng các ca bệnh COVID-19, nhiều địa phương ở tỉnh Tiền Giang còn bảo vệ tài sản, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các ca F0 để họ yên tâm trị bệnh.