Trong khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang đang diễn ra, 4 máy bay của lực lượng phòng vệ Đài Loan lần đầu tiên hạ cánh thành công trên một đoạn xa lộ chuyển đổi nhanh thành đường băng tạm.

Chiến đấu cơ Đài Loan phô diễn khả năng hạ cánh trên xa lộ

Cẩm Bình | 16/09/2021, 09:00

Trong khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang đang diễn ra, 4 máy bay của lực lượng phòng vệ Đài Loan lần đầu tiên hạ cánh thành công trên một đoạn xa lộ chuyển đổi nhanh thành đường băng tạm.

Diễn tập ngày 15.9 mô phỏng tình huống đường băng sân bay quân sự Bình Đông bị kẻ thù phá hoại nghiêm trọng, các máy bay buộc phải ứng biến bằng cách đáp xuống cao tốc gần đó, tiến hành tiếp liệu rồi cất cánh ứng chiến.

Lần lượt 3 chiến đấu cơ F-16V, Mirage 2000-5, Kinh Quốc cùng 1 máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye đáp xuống và cất cánh từ đoạn xa lộ chỉ rộng 24 mét trên địa bàn huyện Giai Đông. Đây là 1 trong 5 đoạn xa lộ có thể chuyển thành đường băng tạm cho máy bay quân sự cất hạ cánh khẩn cấp nếu chiến tranh nổ ra.

ctaiwan00.jpg
Chiến đấu cơ Kinh Quốc (Đài Loan tự sản xuất) cất cánh từ đoạn xa lộ diễn tập - Ảnh: CNA

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cùng quan chức đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Khưu Quốc Chính có mặt chứng kiến diễn tập. Bà Thái sau đó khen ngợi: “Kỹ năng tác chiến tuyệt vời và hành động nhanh chóng như vậy đều nhờ quá trình huấn luyện vững vàng hằng ngày, thể hiện sự tự tin của Đài Loan trong bảo vệ không phận”.

c1151x768_054011685384.jpg
Máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye cũng hạ cánh thành công trên xa lộ - Ảnh: CNA

Nhà phân tích Thư Hiếu Hoàng thuộc Viện nghiên cứu An ninh - Quốc phòng Đài Loan (INDSR) nhận định hoạt động diễn tập cất hạ cánh trên xa lộ rất quan trọng vì sân bay quân sự thường là mục tiêu kẻ thù nhắm đến, trong khi cao tốc trên cao lại dễ bị tấn công.

Hơn nữa, hạ cánh trên đường sá bình thường như xa lộ cũng giúp công tác vận chuyển và tiếp liệu dễ thực hiện hơn.

Một học giả INDSR khác là ông Tô Tử Vân chỉ ra rằng so với hạ cánh trên cao tốc, hạ cánh trên đường sá bình thường đem lại thử thách lớn cho phi công lẫn đội ngũ kiểm soát dưới mặt đất, vì đường sá bình thường hẹp và gần nhà dân hơn. Do đó diễn tập ngày 15.9 là bài kiểm tra khả năng chịu áp lực của quân nhân Đài Loan, sát với tình huống chiến đấu thực.

c1152x768_218039206763.jpg
Diễn tập thu hút nhiều người dân - Ảnh: CNA

Hầu hết căn cứ không quân Đài Loan đều nằm trên bờ biển phía tây bằng phẳng hướng về phía Trung Quốc đại lục, nên rất dễ bị oanh tạc bằng tên lửa cùng máy bay hạng nặng nếu Trung Quốc tấn công. Đây sẽ là lúc 5 đoạn xa lộ có thể chuyển thành đường băng tạm phát huy tác dụng.

Ngoài ra, Đài Loan còn có 2 căn cứ không quân nằm phía đông địa hình hiểm trở hơn, nhà chứa máy bay nằm trong núi nên an toàn hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiến đấu cơ Đài Loan phô diễn khả năng hạ cánh trên xa lộ