Mỹ đang phải đối mặt với mức lạm phát cao. Chính phủ nước này đang xem xét dỡ bỏ một số loại thuế quan, trong đó có cá ngừ nhập từ Trung Quốc.

Mỹ giảm thuế cho Trung Quốc có ảnh hưởng tới hàng Việt Nam?

Tuyết Nhung | 01/07/2022, 07:22

Mỹ đang phải đối mặt với mức lạm phát cao. Chính phủ nước này đang xem xét dỡ bỏ một số loại thuế quan, trong đó có cá ngừ nhập từ Trung Quốc.

Bà Nguyễn Hà - chuyên gia thị trường Cá ngừ của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, Mỹ - thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, đang phải đối mặt với mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1981 trở lại đây. Điều này khiến cho Chính phủ quốc gia này xem xét việc dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên các mặt hàng, trong đó có các sản phẩm cá ngừ nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm giúp kiểm soát sự tăng giá của hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ.

xuat-khau-ca-ngu.jpg
Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng tích cực - Ảnh: Internet

"Nếu điều này được thực thi, cạnh tranh tại thị trường cá ngừ Mỹ sẽ gia tăng và nhiều nước sẽ phải đối mặt với việc bị mất thị phần vào tay Trung Quốc, trong đó có Việt Nam", vị chuyên gia này nhìn nhận.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng 102%, đạt 251 triệu USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu hầu hết các nhóm mặt hàng cá ngừ đều tăng so với cùng kỳ, trừ cá ngừ tươi và đông lạnh mã HS03 (không bao gồm thịt/loin cá ngừ đông lạnh mã HS0304).

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, xuất khẩu thịt/loin cá ngừ đông lạnh tăng mạnh nhất 184% so với cùng kỳ. Tiếp đến là các sản phẩm chế biến khác, trong đó chủ yếu loin cá ngừ hấp đông lạnh, tăng 22%. Việt Nam hiện đang là nguồn cung cá ngừ lớn thứ 2 tại Mỹ sau Thái Lan, trước Indonesia và Ecuador. Hiện nguồn cung cá ngừ từ Việt Nam chiếm 21% tổng nhập khẩu cá ngừ của Mỹ.

Trước đây, Trung Quốc là 1 trong 5 nguồn cung cá ngừ chính cho thị trường Mỹ. Đặc biệt, nước này đang nắm giữ phần lớn thị phần tại phân khúc thị trường loin cá ngừ hấp đông lạnh mã HS16 của Mỹ, do các sản phẩm của nước này có giá rẻ. Từ cuối năm 2018, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng cá ngừ nhập từ Trung Quốc lên 10% và năm 2019 là lên 25%.

Điều này khiến cho các nhà nhập khẩu Mỹ phải tìm nguồn cung thay thế với giá cả cạnh tranh hơn, trong đó có Việt Nam. Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này năm 2019 đã tăng 38% so với năm 2018. Đặc biệt, xuất khẩu nhóm mặt hàng cá ngừ chế biến của Việt Nam tăng cao 52%.

Năm 2020, do ảnh hưởng của sự bùng phát đại dịch COVID-19 nên xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này sụt giảm trong những tháng đầu năm nhưng sau đó đã phục hồi trở lại và tăng trưởng liên tục cho tới nay. Đặc biệt, xuất khẩu nhóm mặt hàng thịt/loin cá ngừ đông lạnh sang thị trường này liên tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Đối với xuất khẩu cá ngừ đóng hộp, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến lượng tồn kho cá ngừ đóng hộp tại Mỹ tăng cao nên nhập khẩu nhóm mặt hàng này của Mỹ giảm trong năm 2021.

Tuy nhiên, hiện giá thực phẩm tại Mỹ ngày càng tăng cao và điều này đang thay đổi nhu cầu tiêu thụ của người dân Mỹ. Người Mỹ có xu hướng chuyển sang tiêu thụ các sản phẩm protein lành mạnh và có giá tốt hơn như cá ngừ đóng hộp. Bên cạnh đó, lượng tồn kho cá ngừ đóng hộp tại Mỹ đang ở mức thấp. Vì vậy, giới chuyên gia dự báo nhu cầu nhập khẩu cá ngừ của Mỹ sẽ tăng, nhất là các sản phẩm cá ngừ đóng hộp hay loin cá ngừ hấp đông lạnh, nguyên liệu để sản xuất cá ngừ đóng hộp.

Theo đó, chuyên gia Nguyễn Hà cho rằng các nhà nhập khẩu Mỹ có xu hướng tìm kiếm các nguồn cung giá rẻ, và Trung Quốc sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu Tổng thống Biden quyết định xoá bỏ thuế quan cho Trung Quốc. Điều này sẽ làm gia tăng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này từ các nước như Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia sẽ bị ảnh hưởng.

Bài liên quan
Xu hướng người nghỉ hưu quay lại làm việc tại Mỹ
Một báo cáo tháng 4 của tổ chức nghiên cứu kinh tế Indeed Hiring Lab chỉ ra rằng, số người nghỉ hưu quay lại làm việc tại Mỹ đang tăng trở về mức trước đại dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ giảm thuế cho Trung Quốc có ảnh hưởng tới hàng Việt Nam?