Các nhà chức trách Nga hôm 16.1 cho biết các chuyến bay giữa Moscow với thủ đô của Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ và Qatar, từng bị tạm dừng kể từ những tuần đầu đại dịch COVID-19, sẽ khởi động lại từ ngày 27.1 sau khi một số tiêu chí dịch tễ học được đáp ứng.

Vì sao Nga mở lại đường bay với Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ, Qatar?

Nhân Hoàng | 16/01/2021, 20:00

Các nhà chức trách Nga hôm 16.1 cho biết các chuyến bay giữa Moscow với thủ đô của Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ và Qatar, từng bị tạm dừng kể từ những tuần đầu đại dịch COVID-19, sẽ khởi động lại từ ngày 27.1 sau khi một số tiêu chí dịch tễ học được đáp ứng.

Thông báo này được chia sẻ sau cuộc họp cơ quan quản lý coronavirus của Chính phủ Nga cho biết 4 quốc gia này chứng kiến ít hơn 40 ca mắc COVID-19 mới mỗi hai tuần trên 100.000 người.

Đến nay Việt Nam ghi nhận 1.537 ca mắc COVID-19 với 35 người chết và 1.380 trường hợp khỏi bệnh. Tính đến 18 giờ ngày 16.1, Việt Nam có 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ 25.7 đến nay là 553 .

Hôm nay (16.1) là ngày thứ 46 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17.8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP.HCM cũng trải qua 46 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.

vi-sao-nga-mo-lai-duong-bay-voi-viet-nam11.jpg
Việt Nam hiện ghi nhận 1.537 ca mắc COVID-19 với 119 người đang điều trị

Hôm 15.1, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga - Anna Popova cho biết Nga tìm thấy gần 1.500 biến thể SARS-CoV-2.

Theo bà Anna Popova, đây là một chủ đề quan trọng và đang được Nga nghiên cứu. Viện vi khuẩn Saratov (Nga) đang phân tích tất cả thông tin hiện có về những biến thể COVID-19 trên thế giới, được nói đến rất nhiều ở một số quốc gia, chủ yếu là châu Âu, có thể đã có từ tháng 9.2020.

Phát hiện đầu tiên với những biến thể SARS-CoV-2 tương tự hoặc rất giống là vào tháng 6.2020.

Anna Popova nhận định rằng COVID-19 sẽ trở thành bệnh truyền nhiễm theo mùa như cúm, sự lây lan của nó sẽ không ngừng lại và đại dịch trên thế giới có thể kéo dài thêm một thời gian nữa.

Cuối tuần trước, Nga ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới SARS-CoV-2, được tìm thấy ở một người trở về từ Vương quốc Anh.

vi-sao-nga-mo-lai-duong-bay-voi-viet-nam1(1).jpg
Anna Popova nói phát hiện gần 1.500 biến thể SARS-CoV-2 ở Nga

Hôm 13.1, Tổng thống Putin yêu cầu bắt đầu tiến hành tiêm chủng vắc xin đại trà ngừa COVID-19 cho tất cả người dân từ 18.1. Ông Putin khẳng định rằng vắc xin Sputnik V của Nga là tốt nhất trên thế giới, không có loại nào khác chứng minh được mức độ bảo vệ và mức độ an toàn như vậy, nhưng yêu cầu xem xét về hiệu quả Sputnik V với các biến thể mới SARS-CoV-2.

Nhà lãnh đạo Nga nói quá trình vận chuyển Sputnik-V đơn giản, không đòi hỏi điều kiện bảo quản bất thường nào.

Hôm 5.12.2020, Moscow bắt đầu phân phối vắc xin Sputnik V qua 70 phòng khám, đánh dấu đợt tiêm chủng đại trà đầu tiên của Nga chống lại COVID-19.

Lực lượng đặc nhiệm coronavirus ở Moscow cho biết vắc xin Sputnik V trước tiên sẽ được cung cấp cho các bác sĩ, nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên xã hội khác vì họ có nguy cơ tiếp xúc với COVID-19 cao nhất.

Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng Sputnik V hiệu quả, an toàn và ông không thấy có lý do gì để không tiêm vắc xin vì đang chờ đợi cho đến khi nó có sẵn.

Kể từ khi coronavirus bùng phát ở Nga, ông Putin chủ yếu làm việc từ xa, tổ chức các cuộc họp qua cuộc gọi video và hạn chế đi lại.

Tổng thống Putin cho biết vào tháng 8.2020 rằng một trong những con gái của ông đã tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc xin và cảm thấy khỏe mạnh sau đó.

Hiện Nga ghi nhận tổng cộng 3.544.623 ca mắc COVID-19 với  65.085 người chết và 2.936.991 trường hợp hồi phục. Số ca bệnh mới trong ngày gần nhất ở Nga lên đến 24.092.

Bài liên quan
Nga hơn 2,34 triệu ca mắc COVID-19, ông Putin ra lệnh tiêm vắc xin hàng loạt tuần tới
Tổng thống Putin yêu cầu các quan chức bắt đầu triển khai tiêm vắc xin hàng loạt chống lại COVID-19 vào tuần tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
39 phút trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Nga mở lại đường bay với Việt Nam, Phần Lan, Ấn Độ, Qatar?