Hôm 25.11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil cho biết Eduardo Bolsonaro, con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro đã làm tổn hại mối quan hệ giữa hai nước với những bình luận chỉ trích về hãng Huawei.

Con trai Tổng thống Brazil gọi Huawei là 'gián điệp Trung Quốc', Bắc Kinh nổi giận

Nhân Hoàng | 25/11/2020, 10:00

Hôm 25.11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil cho biết Eduardo Bolsonaro, con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro đã làm tổn hại mối quan hệ giữa hai nước với những bình luận chỉ trích về hãng Huawei.

Sự rạn nứt này là chương mới nhất trong cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ về những tuyên bố của chính quyền Trump rằng Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia. Mỹ đã áp đặt các hạn chế thương mại với Huawei vào tháng 9. Huawei đã nhiều lần phủ nhận là rủi ro bảo mật.

Hạ nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, con trai Tổng thống Jair Bolsonaro, đã đưa ra những tuyên bố làm đen tối bầu không khí hữu nghị giữa hai nước và làm tổn hại hình ảnh của Brazil”, Đại sứ quán Trung Quốc viết trên Twitter.

Đầu tháng 11, chính phủ cánh hữu của Brazil đã tham gia Mạng lưới sạch do Mỹ lãnh đạo, một liên minh kỹ thuật số giữa hơn 30 quốc gia và các công ty viễn thông lớn loại trừ công nghệ mà Mỹ coi là bị Trung Quốc thao túng như Huawei.

Một phần của sáng kiến ​​tập trung vào việc xây dựng mạng điện thoại di động 5G loại trừ thiết bị của Huawei và ZTE. Trong khi đó, các nhà mạng hàng đầu Brazil đang thử nghiệm thiết bị của Huawei cho 5G và nói muốn có nhiều tùy chọn nhất có thể.

Hôm 23.11, Eduardo Bolsonaro đã gọi công nghệ Huawei là "gián điệp Trung Quốc" trước khi xóa bài đăng.

Trong một bài đăng vẫn còn hiển thị, Eduardo Bolsonaro đã viết rằng sáng kiến ​​Mạng lưới sạch nhằm chống lại “kẻ thù của tự do”, chẳng hạn như “Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

cont-trai-tong-thong-brazil-goi-huawei-la-gian-diep-trung-quoc.jpg
Eduardo Bolsonaro, con trai thứ ba của Tổng thống Mỹ, gọi Huawei là "gián điệp Trung Quốc" 

Trong một loạt bài đăng trên Twitter hôm 24.11, Đại sứ quán Trung Quốc gọi các bình luận là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Huawei cho biết tuân thủ luật pháp của Brazil, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc kiểm tra và làm rõ nào mà các cơ quan chức năng cho cần thiết.

Reuters đưa tin các công ty viễn thông của Anh có thể bị phạt tới 10% doanh thu hoặc 100.000 bảng Anh (133.140 USD) mỗi ngày nếu vi phạm lệnh cấm sử dụng thiết bị do Huawei sản xuất theo luật mới được đưa ra hôm 24.11.

Dự luật Viễn thông (An ninh) sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn bảo mật của các mạng viễn thông Vương quốc Anh và loại bỏ mối đe dọa từ các nhà cung cấp có rủi ro cao.

Vào tháng 7, Anh đã quyết định cấm sử dụng Huawei trong mạng 5G từ cuối năm 2027 vì lo ngại rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ với công nghệ chip đồng nghĩa công ty Trung Quốc không phải là nhà cung cấp đáng tin cậy.

Dự luật nhằm tôn trọng quyết định đó trong luật và kiểm soát bất kỳ rủi ro nào từ các nhà cung cấp rủi ro cao khác trong tương lai, với các hình phạt cứng rắn với các công ty viễn thông vi phạm các quy tắc.

Bộ trưởng Kỹ thuật số Anh - Oliver Dowden cho biết lợi ích của mạng 5G và cáp quang chỉ có thể thành hiện thực nếu chúng an toàn, linh hoạt.

Ông Oliver Dowden nói: “Dự luật mang tính đột phá này sẽ mang lại cho Vương quốc Anh một trong những chế độ an ninh viễn thông khắc nghiệt nhất trên thế giới và cho phép chúng tôi thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ mạng của mình”.

Huawei cho biết rất thất vọng khi Chính phủ Anh đang tìm cách loại họ khỏi việc triển khai 5G.

Phó Chủ tịch Huawei - Victor Zhang nói: “Quyết định này có động cơ chính trị và không dựa trên đánh giá công bằng về các rủi ro. Nó không phục vụ lợi ích tốt nhất của bất kỳ ai vì sẽ đưa nước Anh vào làn sóng kỹ thuật số chậm và gây rủi ro cho chương trình nghị sự của chính phủ".

Chính phủ cho biết các tiêu chuẩn an ninh khắt khe hơn trong dự luật cũng sẽ giúp bảo vệ Anh khỏi các cuộc tấn công mạng tiềm tàng từ các quốc gia và tội phạm.

Cơ quan quản lý Ofcom sẽ được giao nhiệm vụ giám sát và đánh giá tính bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Bài liên quan
Bị Thụy Điển loại khỏi mạng 5G, Huawei vẫn 'cố đấm ăn xôi'
Huawei kháng cáo lệnh cấm khỏi mạng 5G ở Thụy Điển.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam
4 giờ trước Sự kiện
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con trai Tổng thống Brazil gọi Huawei là 'gián điệp Trung Quốc', Bắc Kinh nổi giận