Thứ mà Qatar thiếu để chơi trưởng thành tại giải này là gì? Một chữ: Tiền. Nói ra có vẻ vô lý khi chủ nhà Qatar không có gì nhiều ngoài tiền. Nhưng tiền ở đây mà tôi nhắc đến là Tiền… World Cup!

Chủ nhà Qatar rời World Cup sớm vì thiếu... Tiền!

Đặng Hoàng | 26/11/2022, 06:38

Thứ mà Qatar thiếu để chơi trưởng thành tại giải này là gì? Một chữ: Tiền. Nói ra có vẻ vô lý khi chủ nhà Qatar không có gì nhiều ngoài tiền. Nhưng tiền ở đây mà tôi nhắc đến là Tiền… World Cup!

Qatar đã trở thành đội đầu tiên và cũng là đội duy nhất tính đến lúc này bị loại khỏi World Cup 2022. Sau 2 trận toàn thua trước Ecuador và Senegal, Qatar vẫn chưa có điểm nào trong khi ở bảng A, Ecuador và Hà Lan đã có 4 điểm.

Thật buồn cho Qatar khi họ đã chuẩn bị 12 năm và chi 220 tỉ USD để tổ chức giải đấu. Nếu tính thời gian chuẩn bị trước khi đăng cai thì số năm, số tiền mà quốc gia vùng Vịnh này chi còn nhiều hơn. Vậy mà đội đầu tiên góp mặt tại World Cup 2022 (được xác định từ 12 năm trước) lại là đội đầu tiên rời giải.

An ủi chút cho bóng đá châu Á và giúp lấy lại thể diện là Iran khi họ đã thắng xứ Wales 2-0 để lại tràn đầy cơ hội vào vòng tiếp theo. Vì sao Iran có thể vượt qua thất vọng để đứng dậy mạnh mẽ còn Qatar thì không? Có lẽ vì Iran đã được trui rèn kỹ lưỡng từ vòng loại nên tâm lý cầu thủ vững vàng, còn Qatar thì không.

Thực tế, Qatar cũng tham gia vòng loại nhưng chỉ là giai đoạn vòng bảng thứ nhất khá nhàm chán với các đối thủ yếu để lấy vé đi tiếp vào Asian Cup 2023. Những đối thủ như Oman, Ấn Độ, Bangladesh hay Afghanistan không giúp ích nhiều cho Qatar về chuyên môn. Những trận căng thẳng ở vòng bảng thứ 2, Qatar không được tham gia và phải đá chay các trận giao hữu.

Thực tế Qatar là đội rất tích cực nếu không muốn nói là tích cực đá giao hữu nhất trong số các đội dự World Cup. Từ tháng 7 đến trước khi khai mạc, Qatar đã đá giao hữu đến 18 trận, tần suất như một Câu lạc bộ. Vào những thời điểm FIFA Days thì họ chọn đá giao hữu với các đối thủ từ Mỹ Latin và châu Phi để rèn luyện cho trận gặp Ecuador và Senegal. Vào những lúc không phải FIFA Days thì đá giao hữu với các Câu lạc bộ từ Lazio, Mallorca đến... Linfield của Bắc Ireland.

Nhưng rõ ràng các trận giao hữu đó không giúp được nhiều chuyên môn cũng như tâm lý các cầu thủ. Đến khi đá chính thì các cầu thủ Qatar lần đầu đá World Cup, tâm lý vẫn bị khớp.

Thứ mà Qatar thiếu để chơi trưởng thành tại giải này là gì? Một chữ: Tiền. Nói ra có vẻ vô lý khi chủ nhà Qatar không có gì nhiều ngoài tiền. Nhưng tiền ở đây mà tôi nhắc đến là Tiền… World Cup!

Thông thường một năm trước khi World Cup tiến hành, FIFA sẽ tổ chức giải Confederations Cup hay còn gọi là giải Tiền World Cup giữa các đội vô địch châu lục. Mục đích chính là để FIFA có thêm thu nhập đồng thời giúp chủ nhà được chơi một giải cọ sát chất lượng.

Nếu giải này được tổ chức vào năm ngoái thì chúng ta sẽ có 8 đội là Qatar, Pháp, Ý, Argentina, Senegal, Mexico, Nhật, New Zealand chia làm 2 bảng tham gia. Với một giải đấu như vậy thì chuyên môn và tâm lý của Qatar đã được cải thiện rất nhiều, thay vì như mọi người đều thấy, các tuyển thủ Qatar bị choáng ngợp và không còn là chính mình trước áp lực của World cup, đặc biệt là trong tâm thế của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, giải Tiền World Cup đã không thể tổ chức vì nhiều lý do, trong đó nếu tổ chức vào thời điểm mùa Hè như những lần trước thì không thể, do Qatar quá nóng, đó cũng là lý do World Cup 2022 phải diễn ra vào cuối năm, mùa Đông của Qatar. FIFA cũng tính đến tổ chức vào mùa Hè ở một quốc gia khác, nhưng bất thành trong đó cũng có nguyên nhân đại dịch COVID-19. Và như thế, Qatar trở thành chủ nhà đầu tiên trong thế kỷ 21 không có giải Tiền World Cup và tạo ra vô số kỷ lục buồn.

Có thể nói là trong giấc mơ chinh phục World Cup kéo dài hơn cả cuộc đua Marathon, Qatar đã tốn nhiều tâm sức, tiền bạc. Họ đã làm tốt các khâu khởi động và vượt chướng ngại vật. Nhưng ở giai đoạn tăng tốc thì Qatar chịu khoảng trống lớn và hậu quả là ngã liên tục trong giai đoạn cần thiết nhất: về đích!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ nhà Qatar rời World Cup sớm vì thiếu... Tiền!