Báo cáo mới của Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) chỉ ra rằng trong hai tháng cuộc chiến tại Ukraine diễn ra, Nga vẫn thu về 66 tỉ USD từ bán nhiên liệu hóa thạch.

Nga vẫn bán được năng lượng kể từ sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine

Cẩm Bình | 29/04/2022, 10:10

Báo cáo mới của Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) chỉ ra rằng trong hai tháng cuộc chiến tại Ukraine diễn ra, Nga vẫn thu về 66 tỉ USD từ bán nhiên liệu hóa thạch.

Nghiên cứu phát hiện Liên minh châu Âu (EU) mua 71% nhiên liệu hóa thạch của Nga thông qua các chuyến hàng và đường ống dẫn năng lượng. Đức nhập khẩu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác với chi tiêu ước tính 9,1 tỉ euro, theo sau là Ý với 6,9 tỉ euro, Trung Quốc 6,7 tỉ euro, Hà Lan 5,6 tỉ euro, Thổ Nhĩ Kỳ 4,1 tỉ euro và Pháp 3,8 tỉ euro.

Theo nhà phân tích CREA Lauri Myllyvirta, nguồn thu từ năng lượng đem lại hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến mà Nga phát động tại Ukraine, vì vậy cách duy nhất để chấm dứt chiến tranh là nhanh chóng rời bỏ nhiên liệu hóa thạch. Báo cáo còn chỉ ra không ít công ty năng lượng hàng đầu như BP, Shell, ExxonMobil vẫn duy trì hoạt động làm ăn với Nga.

nga01.jpg
Nga vẫn thu lợi lớn từ xuất khẩu năng lượng - Ảnh: The Guardian

Xuất khẩu dầu khí Nga hiện chưa bị trừng phạt mặc dù sức ép kêu gọi trừng phạt hoạt động này ngày một tăng. Đây là nguồn thu tài chính lớn của Moscow cũng như là công cụ để họ đáp trả phương Tây.

Ngày 27.4, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria với lý do hai nước không chịu thanh toán bằng đồng rúp. Các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ trích Điện Kremlin thực hiện hành vi “tống tiền”.

Ngay sau khi Nga ra tay với Ba Lan và Bulgaria, Đức, Ý, Áo cùng Hungary lập tức tìm cách lách luật để mua được khí đốt từ Nga – động thái nhận phải chỉ trích lớn.

Bài liên quan
Nga muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine: Điều khoản đàm phán hé lộ gì?
Nga đã gửi tới Mỹ một danh sách các yêu cầu nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Ukraine và thiết lập lại quan hệ giữa Moscow - Washington, theo Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
24 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga vẫn bán được năng lượng kể từ sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine